Khách giảm hơn 70 lần, sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ chưa từng thấy

08/04/2020 10:58 GMT+7

Đóng cửa toàn bộ đường bay quốc tế, hạn chế đến mức tối đa các đường bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất đang trải qua những ngày vắng vẻ chưa từng thấy trong lịch sử.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho tới nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - sân bay nhộn nhịp nhất cả nước luôn ghi nhận tình trạng vắng vẻ do người dân hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, sau khi "lệnh" cách ly toàn xã hội được ban hành ngày 1.4, mạng lưới các đường bay quốc tế, quốc nội gần như "đóng băng" hoàn toàn, sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức bước vào những ngày không thể tĩnh lặng hơn.
Theo số liệu từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, từ 1 - 6.4, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ tổng số 10.800  hành khách, trong đó ga quốc tế phục vụ 3.859 hành khách, ga quốc nội 6.941 hành khách. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 1.800 hành khách thông qua cảng, giảm hơn 70 lần so với số lượng hành khách mà sân bay này phục vụ mỗi ngày trong dịp cao điểm trước tết Nguyên đán

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng đến kinh ngạc vì virus corona

Trưa ngày 7.4, lối qua cầu vượt vào sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, chỉ lác đác 1 - 2 chiếc xe rẽ vào ga quốc nội dù phía ngoài đường vẫn khá đông đúc

Xe công nghệ ngưng hoạt động, không còn hình ảnh ô tô ra/vào đón khách, trước cửa nhà ga quốc nội vắng tanh

Làn đường dành cho taxi cũng không trống trơn vì thành phố đã yêu cầu ngưng mọi hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, bao gồm cả taxi cho tới khi hết thời gian cách ly xã hội - đến ngày 15.4

Hiện đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM chỉ được phép khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng khai thác một chuyến khứ hồi/ngày. Mới đây, hãng hàng không quốc gia VietnamAirline tiếp tục giảm tần suất đường bay TP.HCM - Đà Nẵng xuống còn 3 chuyến/ tuần vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn khai thác tối đa 6 chuyến bay/ngày.

Các hãng hàng không cũng đã cắt giảm nhiều nhân sự, đóng cửa nhiều cổng làm thủ tục check-in

Hành khách làm thủ tục tại sân bay phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đứng cách nhau tối thiểu 2 m

Khu vực qua cổng kiểm tra an ninh gần như không phải chờ xếp hàng vì chỉ có 1 - 2 hành khách

Số khách chờ bay tại Hãng hàng không Vietnam Airlines có vẻ đông hơn nhưng cũng chỉ còn lại 3 - 4 quầy check - in, những khu vực làm thủ tục khác đã dừng hoạt động. Đại diện hãng cho biết do tần suất các chuyến bay đã giảm về mức tối đa, chỉ còn 1 chuyến/ ngày, đồng thời Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu bố trí hành khách trên một hàng ghế cách nhau ít nhất 1 ghế, nên tỷ suất lấp đầy của các chuyến bay luôn đạt gần như tuyệt đối

Hành khách làm thủ tục tại sân bay bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập quá 2 người

Từ sáng tới đêm, sân bay Tân Sơn vắng lặng đến không tưởng

Lối từ ga quốc nội lên ga quốc tế không một bóng người

Tất cả các hàng ghế chờ bỏ không, không còn hình ảnh nhộn nhịp người dân tới đón thân nhân trở về

Trước đó, từ chiều 4.4, cơ quan chức năng thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với các hành khách tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gởi lời cảm ơn người dân đã chung sức phòng chống dịch. Việt Nam cũng được coi là điểm sáng về kiểm soát dịch Covid- 19. Với tình hình này, hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để người dân, doanh nghiệp trở lại cuộc sống thường ngày, sân bay Tân Sơn Nhất cũng sớm thoát khỏi cảnh vắng vẻ đìu hiu hiện nay.

Ảnh: Hà Mai

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.