Chỉ 3 doanh nghiệp thống trị top Fortune 500 từ năm 1955

Thu Thảo
Thu Thảo
23/05/2018 14:24 GMT+7

Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách Fortune 500 thường niên, gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất Mỹ xét theo doanh thu năm nay.

Theo trang Quartz, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 đạt hơn 1.000 tỉ USD, còn tổng giá trị thị trường của họ thì vào khoảng 21.000 tỉ USD. 500 công ty này thuê tuyển 28 triệu lao động trên toàn cầu.
Fortune 500 lần này có nhiều cái tên khá quen thuộc như Walmart, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Apple và Amazon. Danh sách là minh chứng cho sự trỗi dậy và sụp đổ của một số ngành công nghiệp cũng như một số doanh nghiệp Mỹ.
Top 10 trong danh sách Fortune 500 năm nay, năm 2008 và 1998. Walmart đứng đầu hai năm 2018 và 2008, trong khi General Motors nhất bảng năm 1998 Ảnh: Quartz
Đơn cử năm 1998, IBM là công ty công nghệ lớn nhất Mỹ xét theo doanh thu. Giờ đây, tức khoảng 20 năm sau, IBM thậm chí còn không thuộc top 30 của Fortune 500. Năm 1998, nhiều hãng lớn làng công nghệ thời nay như Amazon, Apple thậm chí còn chưa vào danh sách. Ngay cả năm 2008, Apple vẫn chỉ đứng ngoài top 100, trong khi Amazon thì chưa được ghi nhận.
Đến năm 2017, Amazon và Apple có tổng doanh thu là hơn 400 tỉ USD. Ngược lại với đà đi lên của ngành công nghệ là sự lao dốc của các ngân hàng. Năm 2008, ba nhà băng nằm top 20 của danh sách Fortune 500, trong đó 2 cái tên là Citigroup và Bank of America ở top 10. Giờ đây, chỉ mỗi JPMorgan Chase đứng trong top 20.
Doanh thu điều chỉnh lạm phát của ba công ty đứng đầu bảng xếp hạng Fortune 500 qua các năm Ảnh: Quartz
Ngoài ra, thời gian đứng trong danh sách của các hãng được vào Fortune 500 đang rút ngắn đáng kể trong nhiều thập niên gần đây. Từ năm 1955 đến nay, chỉ có ba doanh nghiệp đứng đầu Fortune 500: General Motors thống trị thế kỷ 20, trước khi Exxon Mobil và Walmart soán ngôi đầu bảng. Ngày nay, Exxon Mobil và General Motors vẫn còn trong top 10 với hơn 400 tỉ USD tổng doanh thu.
Một điểm khác khiến các nhà đầu tư cảm thấy thích thú là Apple và Amazon đang có giá trị thị trường cao hơn nhiều so với Walmart, Exxon Mobil, General Motors và nhiều doanh nghiệp khác vốn có hạng cao hơn trong danh sách của Fortune. Định giá mạnh mẽ nói trên cho thấy xếp hạng chỉ dựa vào các thước đo tài chính là doanh thu và lợi nhuận có thể không thể hiện những gì mà người ta coi trọng nhất khi nền kinh tế ngày càng phát triển hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.