'Cháy' dịch vụ thuê xe du xuân

08/02/2017 13:00 GMT+7

Vào những ngày cuối tuần, dịch vụ thuê ô tô ở Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải.

Theo khảo sát của chúng tôi, do nhu cầu thuê xe tăng cao dịp cuối tuần, nhiều cơ quan, đơn vị đã không thể đặt được xe du xuân. Anh Lê Quốc Tính, phụ trách văn phòng một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội than thở: “Trong tết bận rộn và do chủ quan có sẵn “mối” quen nên không đặt thuê xe trước. Mấy ngày nay, chúng tôi hỏi khắp nơi nhưng vẫn chưa thuê được xe. Đến đâu người ta cũng thông báo “cháy” xe vào dịp cuối tuần đến hết tháng 3”.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH xe du lịch Thiên Thảo Nguyên cho hay các năm trước, để tránh tình trạng ùn tắc trong dịp lễ hội, nhiều cơ quan thường tổ chức cho cán bộ, nhân viên du xuân vào ngày thường hoặc tranh thủ sử dụng xe cơ quan đi du xuân. “Năm nay, lượng khách thuê xe dồn vào cuối tuần, tăng trên 30%. Chúng tôi rất vất vả để cân đối, điều tiết xe trong dịp này”, ông Tùng nói.
Theo ông Đào Quang Thạo, Giám đốc điều hành Công ty CP thương mại và vận tải Kumho Việt Hàn, chưa bao giờ tình hình căng như năm nay. Thời gian nghỉ tết ngắn hơn nên khách đi lễ càng đông. Công ty có khoảng 300 đầu xe nhưng đều “cháy” xe. “Chúng tôi phải huy động cả xe hợp đồng chuyên chở học sinh, công nhân tại các khu công nghiệp để phục vụ khách đi lễ vào dịp cuối tuần nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Khách hàng đặt thuê xe 80% là các đơn vị, cơ quan nhà nước. Mấy ngày hôm nay điện thoại “nóng” cả ngày, tôi liên tục phải nói lời xin lỗi khách hàng. Cứ đà này, tình hình xe cộ còn căng thẳng đến hết tháng 2 âm lịch”, ông Thạo cho biết.
Đội giá 2-3 lần
Do nhu cầu thuê xe tăng đột biến nên giá thuê mỗi nơi mỗi khác, tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo khảo sát của Thanh Niên, giá thuê xe 35 - 45 chỗ (được khách thuê nhiều nhất) đi lễ chùa Hương trong các ngày thường (từ thứ hai đến thứ sáu) dao động ở mức 2 - 3 triệu đồng; giá thuê vào thứ bảy, chủ nhật tăng lên 4 - 5 triệu đồng. Xe đi lễ chùa Bái Đính (Ninh Bình) ngày thường giá 6 triệu đồng, cuối tuần 8 triệu; đi Yên Tử - Cửa Ông (Quảng Ninh) giá 9 - 10 triệu đồng chưa bao gồm thuế VAT và ăn ở của lái xe.
Ông Nguyễn Văn Chung, chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe ở Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Giá cả thay đổi theo ngày. Chỉ có ngày thường, ngày xấu mới có giá “mềm”. Nếu khách đặt trước vài ngày phải chấp nhận đội giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với ngày thường bởi chúng tôi phải điều thêm xe từ các tỉnh về Hà Nội”.
Theo ông Chung, để tránh bị “chặt chém”, khách hàng nên có kế hoạch sớm, lựa chọn các công ty lớn hoặc chỗ quen biết. “Trước khi thuê xe, cần tham khảo kỹ, tránh thuê phải xe cũ, không đảm bảo an toàn. Quan trọng nhất là phải làm hợp đồng, đặt cọc, tránh trường hợp, đến ngày đi lễ, chủ xe lấy lý do không có xe để ép giá”, ông Chung nói.
Dịch vụ thuê xe tự lái luôn trong tình trạng nóng từ trước Tết Nguyên đán 2017 đến nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Hiện giá thuê ô tô tự lái tăng từ 100.000 - 500.000 đồng/ngày so với ngày thường nhưng rất khó thuê. Rẻ nhất là dòng xe 4 chỗ Kia Moring giá 600.000 đồng/ngày, tăng 100.000 đồng; xe Huyndai i10 từ 600.000 đồng tăng lên 800.000 đồng; Toyota Vios giá 700.000 đồng lên 1 triệu đồng/ngày. Dòng xe 7 chỗ Hyundai Santa Fe, Toyota Innova, Fortuner từ 900.000 đồng - 1 triệu đồng/ngày lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày. Nếu khách có nhu cầu thuê xe hạng sang như Mercedes C250 có giá 1,7 - 1,8 triệu/ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.