Chấp thuận điểm tiếp nhận khí mỏ Cá voi xanh

20/08/2016 08:02 GMT+7

Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý chấp thuận quy hoạch địa điểm trung tâm khí điện miền Trung.

Theo đó, điểm tiếp bờ của đường ống vận chuyển khí mỏ Cá voi xanh và nhà máy xử lý khí đặt tại xã Tam Quang, H.Núi Thành, thuộc khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).
Tại đây, sẽ xây dựng 2 nhà máy điện khí và tại xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (khu kinh tế Dung Quất) cũng xây dựng 2 nhà máy điện khí, công suất mỗi nhà máy là 750 MW.
Theo Tập đoàn dầu khí VN (PVN), mỏ khí Cá voi xanh có trữ lượng ước tính khoảng 150 tỉ m3, là mỏ khí lớn nhất được phát hiện ngoài khơi VN tính đến thời điểm hiện tại.
Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 4,6 tỉ USD. Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã chuẩn bị khu đất có sẵn mặt bằng sạch 400 ha để sẵn sàng bố trí triển khai ngay dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.