'Chặn' đà rơi tỷ giá

03/02/2016 07:26 GMT+7

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố giá mua - giá bán USD , việc này đã làm cho đà sụt giảm của USD khựng lại và quay đầu tăng nhanh.

Sau nhiều ngày giảm giá liên tục, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 1.2 công bố giá mua - giá bán USD ở mức 22.300 - 22.549 đồng/USD, ngay lập tức giá USD tại các ngân hàng (NH) đã tăng 80 - 95 đồng/USD. Giá mua - giá bán USD tại Vietcombank lên 22.260 - 22.330 đồng/USD; Eximbank 22.230 - 22.320 đồng/USD; BIDV lên 22.240 - 22.310 đồng/USD… Giá USD trên thị trường liên NH tăng 40 - 50 đồng/USD, lên 22.280 - 22.290 đồng/USD. Mặc dù vậy, giá USD trên thị trường tự do vẫn quanh mức 22.350 - 22.370 đồng/USD.
“Biết vậy đừng có mua USD”
Hôm qua, NHNN cũng tăng tỷ giá trung tâm 11 đồng/USD, lên 21.892 đồng/USD.


Giá vàng miếng SJC ngày 2.2 tăng 60.000 đồng/lượng so với ngày 1.2. Giá mua - giá bán vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 32,73 - 33 triệu đồng/lượng; Sacombank 32,89 - 32,95 triệu đồng/lượng... Giá vàng thế giới tăng 3 USD/ounce, lên 1.125 USD/ounce. Trong vòng 1 tháng, giá vàng thế giới tăng khoảng 5,7%, tương ứng 63 USD/ounce, còn giá vàng trong nước gần như không biến động gì nhiều. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho hay lực bán vàng của thị trường tăng cao hơn so với mua vào.


Mức tăng giá này của USD phần nào giảm đi thiệt hại mà những người nắm giữ USD trong thời gian qua. Bởi chỉ trong 5 tuần, USD đã giảm giá khoảng 350 đồng/USD, tương đương 1,5%. Chị Anh (chủ một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, gạo tại TP.HCM) cho biết: “USD giảm giá trong những ngày qua khiến doanh nghiệp không những lỗ về tỷ giá mà còn gặp khó khăn. Giá USD từ mức 22.500 đồng/USD xuống còn 22.290 đồng đã làm cho tài khoản giảm sút mạnh. Có 1 triệu USD thì đã lỗ 210 triệu đồng. Nhưng điều quan trọng hơn là doanh nghiệp khó chào được hàng xuất khẩu”.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng lo ngại khi USD có biểu hiện “ngược sóng” với mọi năm. Thông thường thời điểm cuối năm, tâm lý nắm giữ USD trên thị trường gia tăng mạnh nhằm đón “sóng tăng” vào thời điểm đầu năm. Thời điểm đó, thị trường cũng đưa ra các phân tích USD chịu sức ép tăng giá đến từ thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất USD. Đặc biệt, khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục phá giá nhân dân tệ để hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp khó khăn… Vì vậy, rất nhiều người, nhiều doanh nghiệp có tâm lý giữ ngoại tệ khiến giá USD tại các NH ở mức cao 22.500 đồng, USD tự do có thời điểm lên 22.700 đồng/USD.
Nhưng giá USD liên tục giảm khiến họ lỗ nặng. Chị Mai (Q.7) nói với tâm trạng chán nản: “Biết vậy mấy tuần trước đừng có mua USD, cứ để tiền đồng gửi tiết kiệm. Thấy mọi người bàn tán cũng tranh thủ mua 20.000 USD với giá hơn 22.600 đồng/USD và nay đã chịu lỗ gần 7 triệu đồng”.
Lần đầu tiên công bố giá mua - bán
Phòng kinh doanh ngoại tệ của một số NH cho hay nguồn cung ngoại tệ trên thị trường vẫn dồi dào, cao hơn cả cầu ngoại tệ, thế nhưng giá USD tăng vụt khi NHNN công bố giá mua USD ở mức cao hơn mức thị trường giao dịch, giá mua - giá bán USD ở mức 22.300 - 22.549 đồng/USD. Đây là lần đầu tiên NHNN đưa ra giá mua - giá bán USD trên thị trường sau khi áp dụng chính sách điều hành tỷ giá mới từ đầu năm đến nay.
Theo phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ngoại tệ của một NH thương mại cổ phần, khi NHNN đưa ra giá mua USD 22.300 đồng/USD, cao hơn giá thị trường đang giao dịch, đã phần nào hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu và thể hiện vai trò là người điều tiết cuối cùng trên thị trường. Quan sát mức giá USD cho thấy khả năng NHNN đang thực hiện mua lại ngoại tệ mà thị trường chưa tiêu thụ hết để gia tăng nguồn dự trữ ngoại tệ.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc NH HSBC VN, cho biết: “VND tăng giá từ đầu tháng 1 đến nay phản ánh chính sách điều hành tỷ giá mới dần thay đổi theo quan hệ cung cầu trên thị trường. Lượng ngoại tệ NH mua được trên thị trường cũng cao. Tuy nhiên, VND tăng giá quá cũng để lại hệ lụy, không hỗ trợ được xuất khẩu mà dự báo trong năm 2016 thị trường xuất khẩu vẫn còn khó khăn. Việc NHNN đưa ra mức giá 22.300 đồng/USD cho thấy nhà nước không muốn VND tăng giá quá nhiều. Ngoài ra, NHNN cũng công bố giá bán USD, thể hiện cơ quan này sẽ bán can thiệp thị trường khi cần”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.