Chấn chỉnh việc dùng thuốc kháng sinh cho người để chữa bệnh cho tôm

17/08/2015 05:00 GMT+7

Ngày 16.8, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT tổ chức Hội thảo phát triển nuôi tôm hùm bền vững tại các tỉnh miền Trung. Theo Vụ Nuôi trồng thủy sản, nghề nuôi tôm hùm phân bố từ Quảng Bình đến Bình Thuận, nhưng tập trung chủ yếu ở Phú Yên và Khánh Hòa.

Ngày 16.8, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT tổ chức Hội thảo phát triển nuôi tôm hùm bền vững tại các tỉnh miền Trung. Theo Vụ Nuôi trồng thủy sản, nghề nuôi tôm hùm phân bố từ Quảng Bình đến Bình Thuận, nhưng tập trung chủ yếu ở Phú Yên và Khánh Hòa.

Đến nay có khoảng 53.000 lồng nuôi, trong đó Phú Yên với trên 23.627 lồng, Khánh Hòa 28.455 lồng, sản lượng đạt khoảng 1.600 tấn/năm, đem lại nguồn thu gần 4.000 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm hùm vẫn còn nhiều bất cập như: chưa quy hoạch chi tiết các vùng nuôi, chưa chủ động nguồn giống, đầu ra nên giá trị đem lại còn bấp bênh.
Tại hội nghị này, ông Nguyễn Cơ Thạch (Viện Nghiên cứu thủy sản 3) cho biết, qua nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, ông phát hiện đa số các hộ nuôi tôm hùm có sử dụng thuốc kháng sinh dùng cho người để chữa bệnh cho tôm hùm nuôi khi tôm bị bệnh. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng đây là vấn đề rất tai hại và sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh ngay.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.