CEO ngân hàng nhận lương 670 triệu đồng/tháng

07/08/2016 09:49 GMT+7

Theo khảo sát lương 2016 của VN do First Alliances (một công ty tư vấn về tuyển dụng) thực hiện, trong lĩnh vực ngân hàng (NH) và dịch vụ tài chính, vị trí giám đốc điều hành (CEO) thuộc ban quản trị, với 10 năm kinh nghiệm trở lên có mức lương từ 335 - 670 triệu đồng, tương đương 15.000 - 30.000 USD/tháng, gấp đôi vị trí phó giám đốc (deputy CEO) cũng cùng thâm niên làm việc, lương chỉ từ 7.000 - 15.000 USD/tháng.

Kế tiếp, các bộ phận pháp chế, quản lý rủi ro, quản lý nguồn vốn, kiểm toán nội bộ cũng nhận mức lương cao. Theo đó, giám đốc phòng pháp chế và quản lý nguồn vốn có lương từ 7.000 - 10.000 USD, giám đốc quản lý rủi ro nhận lương 4.500 - 7.000 USD, phòng kiểm toán nội bộ lương từ 3.500 - 5.000 USD.
Ngược lại, các vị trí khác có lương không cao bằng và có sự chênh lệch khá lớn giữa NH nội và ngoại. Ví dụ, giám đốc khu vực của NH nội có kinh nghiệm 8 - 10 năm làm việc, lương từ 2.500 - 5.000 USD/tháng, giám đốc chi nhánh NH nội từ 1.500 - 2.000 USD, giám đốc quan hệ khách hàng (NH nội và ngoại) từ 2.500 - 5.000 USD, giám đốc phòng thu hồi nợ lương từ 2.500 - 5.000 USD, giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp lương thấp nhất, chỉ từ 800 - 1.500 USD/tháng.

tin liên quan

Top 10 việc nhẹ lương cao tại Mỹ
Nhiều người tin rằng, mức lương cao ngất luôn đi kèm với công việc đầy áp lực. Tuy nhiên, theo trang CareerBliss.com, có nhiều công việc vừa vui vẻ vừa kiếm được thu nhập tốt đang chờ đón bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.