Central Group có thể tham gia mua lại Big C Việt Nam

04/03/2016 10:28 GMT+7

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group vẫn đang cân nhắc việc tham gia đấu thầu để mua lại chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam của Tập đoàn Casino (Pháp), theo tờ Bangkok Post ngày 3.3.

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group vẫn đang cân nhắc việc tham gia đấu thầu để mua lại chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam của Tập đoàn Casino (Pháp), theo tờ Bangkok Post ngày 3.3.

Một siêu thị thuộc hệ thống Big C Việt Nam - Ảnh: Diệp Đức MinhMột siêu thị thuộc hệ thống Big C Việt Nam - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tos Chirathivat, CEO của Central Group, nói trong một cuộc họp báo ở Bangkok rằng tập đoàn này không có tham vọng thiết lập chuỗi siêu thị riêng của mình để cạnh tranh với TCC Group, đại gia bán lẻ của Thái Lan vừa mới mua 58,56% cổ phần trong chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan, vì Central Group đã có thương hiệu chuỗi siêu thị Tops cũng tương tự Big C. Thay vào đó, Central Group đang cân nhắc mua lại Big C Việt Nam, được định giá vào khoảng 800 triệu đến 1 tỉ USD, và quyết định liệu có tham gia đấu thầu hay không sẽ được đưa ra vào ngày 10.3 này, theo ông Tos. “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định vì có một số yếu tố cần được xem xét một cách cẩn thận, bao gồm cả quy trình phức tạp của việc mua bán và sáp nhập ở Việt Nam”, ông nói với báo giới.
Ông cũng thông tin rằng Central Group sẽ không bán 25% cổ phần trong Big C Thái Lan mặc dù thừa nhận ngành kinh doanh siêu thị đã bước vào giai đoạn bão hòa và tăng trưởng của ngành này không còn cao như trong 20 năm qua.
Một nhà phân tích thị trường nói với Bangkok Post rằng có thể Central Group sẽ tham gia đấu thầu vì Việt Nam là một trong những thị trường đầu tư chiến lược của tập đoàn này trong khu vực ASEAN. Nhánh kinh doanh bán lẻ của Central Group ở Việt Nam có hơn 6.000 nhân viên và doanh thu đạt 600 triệu USD vào năm ngoái. Nếu tập đoàn này mua lại được Big C Việt Nam thì doanh thu này có thể sẽ tăng lên gấp đôi, theo ông Tos. Hiện tại Central Group đã có hai trung tâm thương mại thời trang Robins ở Việt Nam và đầu năm ngoái vừa mua lại 49% cổ phần của Điện máy Nguyễn Kim.
Những thông tin về thương vụ mua lại Big C Việt Nam nóng lên sau khi Tập đoàn Casino bán 58,56% cổ phần của Big C Thái Lan cho Tập đoàn TCC của tỉ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi với giá 3,1 tỉ euro (3,5 tỉ USD) không bao gồm nợ. Có tin đồn là Big C Việt Nam sẽ được bán cho TCC nhưng sau đó đại diện Big C Việt Nam phủ nhận tin này. Theo Reuters, ngoài TCC thì một loạt tập đoàn bán lẻ lớn của các nước gồm Dairy Farm của Singapore, Lotte của Hàn Quốc và Aeon của Nhật Bản đều muốn tham gia đấu thầu mua lại Big C Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.