Cánh cửa đưa hàng vào Mỹ hẹp hơn nếu bị FDA cảnh báo

26/07/2017 07:32 GMT+7

Đó là khuyến cáo của ông Nestor Scherbey, chuyên gia cấp cao thuộc Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu, tại hội thảo về xử lý các cảnh báo nhập khẩu của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA, Mỹ), do Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao phối hợp một số đối tác tổ chức tại TP.HCM ngày 25.7.

Chuyên gia khuyên các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ các yêu cầu của phía Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị phạt sau này.
Trong đó, việc phải đăng ký với FDA là cực kỳ quan trọng, từ bước gửi hàng mẫu đến tiến hành xuất khẩu sau này. Tuy nhiên, việc đăng ký FDA không có nghĩa là giấy thông hành để doanh nghiệp đưa hàng được vào Mỹ ngay lập tức mà đó mới chỉ là số đăng ký. Để giới thiệu hàng mẫu hay đưa hàng vào sau này phải tiến hành thông báo trước, thời gian nộp thông báo trước theo quy định của FDA và thông thường các thủ tục này không mấy dễ dàng, xác suất được FDA đồng ý rất thấp.
Ông Scherbey cũng lưu ý các vi phạm về bao bì cũng đồng nghĩa vi phạm trong thực phẩm, sẽ bị từ chối như nhau. Hiện cơ quan ông nhận 4 - 5 cảnh báo từ FDA mỗi ngày liên quan các công ty nhập khẩu hàng vào Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.