Cảng du thuyền lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động

07/10/2015 16:05 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Tuần Châu sáng 7.10 đã làm lễ khánh thành Cảng tàu du lịch Tuần Châu, công tình đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietnam book of records) công nhận là cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam năm 2014.

(TNO) Tập đoàn Tuần Châu sáng 7.10 đã làm lễ khánh thành Cảng tàu du lịch Tuần Châu, công tình đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietnam book of records) công nhận là cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam năm 2014.

Cảng tàu du lịch Tuần Châu có thể đón được 2.000 tàu cùng lúc, và là nơi tránh bão an toàn - Ảnh: L.Q.PCảng tàu du lịch Tuần Châu có thể đón được 2.000 tàu cùng lúc, và là nơi tránh bão an toàn - Ảnh: L.Q.P
Cảng tàu du lịch Tuần Châu được xây trong 3 năm với kinh phí khoảng 10.000 tỉ đồng. Cảng có tổng chiều dài bến đậu 10 km, chỗ rộng nhất 800 m, hẹp nhất 300 m, nơi sâu nhất 17 m, có khả năng đón một lúc 2.000 tàu du lịch.
Theo ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14. Trong lễ khánh thành, Bộ GTVT cũng công bố quyết định cho phép Cảng tàu du lịch Tuần Châu là cảng nội địa và được đón tàu du lịch quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho rằng đây là công trình “rất ấn tượng” và có thể giúp cho Quảng Ninh phát triển du lịch vịnh Hạ Long theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.