Cần nâng cấp công trình thủy lợi vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long

11/07/2020 08:19 GMT+7

Ngày 10.7 tại An Giang, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo báo cáo đề tài nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thông tin tại hội thảo, tính đến cuối năm 2019, vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 6.200 ô bao, với tổng diện tích đất được bao hơn 1,5 triệu ha và tổng chiều dài đê bao, bờ bao gần 41.000 km. Việc xây ô bao, đê bao thời gian qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên còn nhiều bất cập, như: vùng trong đê bao bị ngập do thiếu bơm tiêu, ô nhiễm môi trường, quy mô đê bao không hợp lý gây khó khăn cho giao thông, sản xuất.
PGS-TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, cho rằng hệ thống công trình thủy lợi kiểm soát vùng lũ ĐBSCL cần điều chỉnh, thay đổi bổ sung. Có thể phân thành 3 hệ thống kiểm soát lũ, gồm: vòng ngoài, trục kênh ngang dọc trong vùng lũ và công trình kiểm soát lũ nội đồng. Đối với hệ thống kiểm soát lũ vòng ngoài, hoàn chỉnh các cống ven biển Tây, ven sông Hậu, ven sông Tiền, vùng Đồng Tháp Mười. Hệ thống kênh ngang dọc trong vùng lũ phải nạo vét và nâng cấp các trục thoát lũ nối sông Hậu với biển Tây, đào mới và nạo vét 9 kênh kết nối sông Tiền với sông Hậu, các kênh kết nối sông Tiền với Vàm Cỏ Tây…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.