Cần đầu tư công nghệ trong đánh bắt xa bờ

23/02/2014 00:56 GMT+7

Ngày 22.2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác T.Ư đã làm việc với tỉnh Phú Yên. Lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị với Chủ tịch nước về việc Nhà nước hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau khi nghe các kiến nghị, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng của Phú Yên còn lớn, có khả năng phát triển nhưng còn vướng nhiều thứ. Chủ tịch nước nhấn mạnh Phú Yên cần quan tâm đến phát triển thủy sản đánh bắt xa bờ để phát triển đời sống người dân ven biển, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. “Nếu giải quyết tốt vấn đề này thì phải nói đây là một mũi nhọn rất lớn, đột phá lớn về phát triển kinh tế. Cái này không phải nghiên cứu gì ghê gớm, mình thấy rất rõ, nhưng phải đầu tư thêm khoa học công nghệ về đánh bắt cá ngừ”, Chủ tịch nước lưu ý.

 Đức Huy

>> Thành lập 69 tổ, đội đoàn kết đánh bắt trên biển
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Vùng biển chủ quyền của ta, bà con cứ đánh bắt”
>> Ngư dân đánh bắt cá bông lau thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng/ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.