Cận cảnh máy bán ô tô tự động ở Trung Quốc

Thu Thảo
Thu Thảo
27/03/2018 20:31 GMT+7

Hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba và nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford vừa tung ra máy bán ô tô tự động ở Quảng Châu, thành phố phía nam Đại lục.

Theo Channel NewsAsia, máy bán ô tô này là tòa nhà năm tầng, chứa được 42 chiếc xe, cho phép khách mua hàng tiềm năng nhìn, lái thử và mua ô tô tại chỗ thông qua ứng dụng Tmall của Alibaba.
Để mua xe, người dùng chọn thời gian nhận xe và dùng ứng dụng chụp một bức ảnh chính mình. Hình ảnh sau đó sẽ được dùng để xác minh danh tính tại máy bán hàng tự động trước khi xe được giao. Khách hàng tiềm năng cũng có thể đặt cọc điện tử thông qua ứng dụng Tmall Ảnh: Alibaba
Người mua có nhiều lựa chọn về mẫu mã, loại xe, trong đó có Ford Explorer SUV và Mustang. Toàn bộ quá trình mua hàng vận hành mà không cần sự hỗ trợ của con người trong vòng dưới 10 phút Ảnh: Alibaba
Máy bán hàng tự động sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 23.4. Người mua sẽ được lái thử ba ngày trước khi tậu xe. Hiện công ty đang có kế hoạch mở rộng mô hình này ra Bắc Kinh và Hàng Châu Ảnh: Alibaba
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.