Cần 1.000 tỉ đồng giải tỏa dự án Làng Đại học Đà Nẵng “treo” 20 năm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/12/2019 18:34 GMT+7

Dự án khu đô thị Làng đại học Đà Nẵng ước cần đến khoảng 1.000 tỉ đồng để thực hiện công tác đền bù giải tỏa trong năm 2020.

Ngày 24.12, tại buổi tiếp xúc thông báo kết quả làm việc kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 với cử tri quận Ngũ Hành Sơn, các đại biểu HĐND TP đã trả lời câu hỏi cử tri về việc thực hiện dự án khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng.

Theo báo cáo, Làng Đại học Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực về thủ tục đầu tư và nguồn lực để triển khai. Dự kiến sẽ tiến hành triển khai công tác giải tỏa đền bù bằng vốn 10% từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn của cả nước giai đoạn 2016-2020. Số tiền để giải tỏa đền bù dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng. Riêng trong năm 2020 bố trí trước 500 tỉ đồng.

HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, TP đã nhiều lần làm việc trực tiếp và có văn bản gửi T.Ư để kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị T.Ư bố trí nguồn vốn, hoàn thành thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Làng Đại học Ðà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12.1997 với quy mô gần 300 ha thuộc P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và P.Ðiện Ngọc (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

hàng loạt vướng mắc trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng nên đã 20 năm qua dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn “đắp chiếu” gây bức xúc cho người dân.

Ngày 25.2.2019, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo nhiệm vụ quy hoạch phân khu Làng Đại học Đà Nẵng, thực hiện theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng công nghệ 4.0; giao Bộ GD-ĐT bố trí vốn, phê duyệt dự toán lập quy hoạch và chỉ đạo Đại học Đà Nẵng lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu chức năng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.