Campuchia dự tính nhập khẩu cọp

08/04/2016 11:46 GMT+7

Theo AP ngày 7.4, Campuchia vừa công bố kế hoạch nhập khẩu cọp từ nước ngoài để đưa vào các khu rừng do loài cọp ở nước này đã gần như tuyệt chủng sau nhiều năm bị săn bắn trộm và môi trường sống bị thu hẹp.

Theo AP ngày 7.4, Campuchia vừa công bố kế hoạch nhập khẩu cọp từ nước ngoài để đưa vào các khu rừng do loài cọp ở nước này đã gần như tuyệt chủng sau nhiều năm bị săn bắn trộm và môi trường sống bị thu hẹp.

Tờ The Guardian dẫn lời các nhà bảo vệ động vật cho hay ở Campuchia hiện nay có thể chỉ còn một con cọp hoang dã cuối cùng, được nhìn thấy lần cuối vào năm 2007 tại tỉnh Mondulkiri, miền đông nước này.
“Hiện nay, cọp hoang dã ở Campuchia không còn đủ để gây giống, sinh sản gì nữa và có thể coi là đã tuyệt chủng”, Quỹ bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) cảnh báo.
Ông Keo Omaliss thuộc Tổng cục Lâm nghiệp Campuchia cho biết cơ quan này sẽ thương thảo với các quốc gia có cọp như Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan hoặc VN nhằm đưa khoảng 7 - 8 con về các khu rừng được bảo tồn ở Mondulkiri.
“Bước đầu, chúng tôi cần 2 con đực và 6 con cái. Toàn bộ kế hoạch có thể sẽ tốn khoảng 20 - 50 triệu USD”, The Guardian dẫn lời ông Keo Omaliss nói. Nếu kế hoạch được tiến hành thành công, đây sẽ là hoạt động di dời cọp xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới, theo WWF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.