Cấm tàu thuyền neo đậu tại các bãi tắm biển Quy Nhơn

04/05/2014 08:32 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, cho biết sẽ nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu, hoạt động đánh bắt thủy sản tại khu vực dọc đường Xuân Diệu - An Dương Vương, nơi có các bãi tắm biển trong trung tâm TP.Quy Nhơn, từ ngày 1.6.2014.

Hiện các cơ quan chức năng của TP.Quy Nhơn đang vận động, kêu gọi ngư dân có tàu thuyền neo đậu tại vùng biển nói trên di dời đến địa điểm neo đậu mới tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở phường Đống Đa mở rộng ra đến công viên Quốc Thắng dọc đường Đống Đa. Những trường hợp không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

UBND TP.Quy Nhơn sẽ hỗ trợ nhiên liệu ra vào, chi phí công coi tàu thuyền cho ngư dân trong vòng 1 năm, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 6,5 tỉ đồng.

Việc di dời tàu thuyền dọc đường Xuân Diệu - An Dương Vương đến Khu dịch vụ hậu cần nghề cá như hiện nay chỉ là tạm thời, về lâu dài sẽ di dời đến khu quy hoạch thị trấn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ).

Hoàng Trọng

>> Hơn 600 tàu thuyền ở Đà Nẵng không nơi neo đậu
>> Quảng Nam thiếu khu neo đậu tàu thuyền an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.