Các nhà đầu tư ‘tất tay’ mua vào, vàng tăng trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/08/2019 08:52 GMT+7

Lượng vàng nắm giữ của các quỹ đầu tư gia tăng giúp giá vàng tăng mạnh và trụ trên mức 1.500 USD/ounce.

Kim loại quý trên thế giới sáng 21.8 tăng 3 USD/ounce so với chiều 20.8, lên 1.506 USD/ounce, có lúc lên 1.509 USD/ounce. Trong đêm 20.8, vàng ít tăng giảm nhưng lực mua đã quay trở lại. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua 1,76 tấn, lượng vàng nắm giữ tăng lên 845,17 tấn. Lượng vàng mua ròng của quỹ này từ đầu tháng 8 đến nay lên 21,76 tấn.
Dòng tiền ròng 2,6 tỉ USD đã đổ vào các quỹ đầu tư trong tháng 7, lượng vàng nắm giữ của các quỹ đầu tư gia tăng 52 tấn lên 2.600 tấn - mức cao nhất từ tháng 3.2013 đến nay.
Trong tháng 7, một số nước đã nhập vàng khá lớn. Cơ quan hải quan Thụy Sĩ cho biết khoảng 90,7 tấn vàng đã được chuyển đến Anh, nhiều nhất kể từ tháng 9.2012 đến nay, trong khi tháng 6 lượng vàng xuất vào nước này chỉ 7,4 tấn. Trong giai đoạn này, giá vàng cũng tăng khá mạnh từ mức 1.300 USD/ounce lên 1.500 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.
Các nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vàng trước lo ngại tăng trưởng toàn cầu, các chính sách nới lỏng ngân hàng trung ương toàn cầu và lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Ngược với xu thế mua vàng trên thế giới, thị trường vàng trong nước khá ảm đạm khi giá vàng tăng phi mã, không còn tình trạng người dân xếp hàng mua vàng như trước đây. Vàng trong nước duy trì mức thấp hơn thế giới từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước ngày 21.8 tăng 50.000 - 100.000 đồng/lượng, Tập đoàn Doji mua vào 41,55 triệu đồng, bán ra 42,1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 50.000 đồng/lượng, lên 41,5 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra lên 41,8 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.