Cả nước nhập siêu hơn 2,7 tỉ USD

30/04/2017 06:20 GMT+7

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29.4 cho thấy, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt hơn 61,3 tỉ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỉ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (kể cả dầu thô) đạt 44 tỉ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước như hàng dệt may đạt 7,5 tỉ USD, tăng 9,1%; hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỉ USD, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỉ USD, tăng 9,6%...
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 4 tháng qua đạt 64,1 tỉ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỉ USD và khu vực FDI đạt 38,3 tỉ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với kim ngạch đạt 17,6 tỉ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỉ USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước đã nhập siêu hơn 2,7 tỉ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỉ USD nhưng khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.