Brazil giảm thuế 100 mặt hàng nhập khẩu

12/08/2013 03:20 GMT+7

Kể từ ngày 1.10, chính phủ Brazil chính thức giảm thuế nhập khẩu 100 mặt hàng về mức thuế ban đầu đã áp dụng như thời kỳ trước tháng 9.2012.

Kể từ ngày 1.10, chính phủ Brazil chính thức giảm thuế nhập khẩu 100 mặt hàng về mức thuế ban đầu đã áp dụng như thời kỳ trước tháng 9.2012.

Một số lĩnh vực sản xuất chính được hưởng lợi tốt từ chính sách giảm thuế nhập khẩu gồm ngành luyện kim, hóa chất, dược, thiết bị, phương tiện vận tải, săm lốp, vật liệu xây dựng...

Hàng dệt may của Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại Brazil - d
Hàng dệt may của Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại Brazil - Ảnh: D.Đ.M 

Từ tháng 9.2012, nhằm bảo vệ nền sản xuất trong nước, hạn chế ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, Brazil đã quyết định tăng mức thuế nhập khẩu đối với 100 mặt hàng công nghiệp, chế tạo, làm cho phần lớn suất thuế hàng hóa nhập khẩu trong năm qua tăng thêm 25%.

Việc quyết định không gia hạn thêm thời gian áp dụng biện pháp tăng thuế nhập khẩu nói trên dựa trên một số điều kiện hiện nay nhằm kích thích các ngành sản xuất cần nhập khẩu nguyên vật liệu, góp phần chống lạm phát, giảm chi phí đầu vào sản xuất, mặt khác do đồng real của Brazil đã giảm giá so với USD nên cũng góp phần hạn chế nhập khẩu.

Thương vụ VN tại Brazil nhận định biện pháp giảm thuế nhập khẩu là một cơ hội tốt cho hàng hóa của VN thâm nhập thị trường này. Thị trường Brazil rộng lớn, nhiều tiềm năng, dân số đông, còn nhiều dư địa cho hàng hóa VN thâm nhập. Sức mua của người tiêu dùng và nhu cầu nhập khẩu, thị hiếu chuộng hàng nhập ngoại tăng không ngừng. Do chi phí sản xuất đầu vào còn cao, khả năng cạnh tranh hàng tiêu dùng của công nghiệp Brazil chưa mạnh càng kích thích nhập khẩu. Mặt khác, giá cả hàng hóa nhập khẩu từ một số nước châu Á tăng cao do tăng chi phí đầu vào nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp Brazil tìm kiếm hàng hóa VN có giá cạnh tranh hơn.

Trong 10 năm qua, quy mô thương mại song phương VN - Brazil đã tăng nhanh hơn so với đa số các nước trong khu vực châu Á. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan VN, trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị trao đổi thương mại 2 chiều của VN với Brazil đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,4 triệu USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của các nước châu Á sang Brazil (9%). Với nỗ lực xúc tiến thương mại, ước tính kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỉ USD trong năm 2013, trong đó giá trị xuất khẩu của VN khoảng 1 tỉ USD.

Mai Phương

>> Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống còn 6%
>> Giảm thuế trong lĩnh vực xuất bản
>> Công nhân Brazil chiếm tàu Trung Quốc
>> Brazil xây dựng 800 sân bay
>> Brazil rúng động với đường dây hối lộ cấp chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.