Boeing tiết lộ mẫu máy bay mới nhất sau chiếc 787 Dreamliner

21/06/2017 09:27 GMT+7

Nhà sản xuất máy bay Mỹ vừa công bố hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay dành cho thị trường tầm trung Boeing 797 tại Triển lãm Hàng không Paris 2017 (Paris Air Show 2017).

Theo CNN, thế giới vừa được tiết lộ một phần kế hoạch xây dựng máy bay mới, nhỏ và có hai lối đi của Boeing, vốn có tên gọi không chính thức là 797. Đây là mẫu máy bay mới đầu tiên của Boeing kể từ khi hãng tung ra mẫu 787 Dreamliner.
Chiếc 787 Dreamliner lần đầu đi vào phục vụ cách đây 6 năm, sau một thập niên phát triển. Hãng Boeing vừa cho ra mắt hình ảnh của mẫu 797 tại Paris Air Show và đây trở thành chiếc máy bay được chờ đợi nhất trong ngành hàng không thương mại.
Nhiều lãnh đạo ngành công nghiệp bắt đầu gọi tàu bay mới là 797, mẫu mới nhất trong dòng máy bay được phát triển trong 60 năm qua, bắt đầu từ mẫu Boeing 707. Chiếc máy bay này sẽ được thiết kế riêng cho nhiều sân bay đông đúc trên các chặng bay như từ New York đến Los Angeles (Mỹ). Dù vậy, nó cũng có thể phục vụ trong những chuyến bay tầm trung nối các thành phố nhỏ hơn của Mỹ với các thành phố châu Âu.
Boeing bắt đầu đưa ra quyết định chắc chắn về thiết kế tàu bay. Cánh và thân máy bay sẽ được chế tạo chủ yếu từ vật liệu composite sợi carbon như mẫu 787 Dreamliner. Boeing 797 có thể chở từ 220 đến 270 hành khách, bay chặng dài đến 9.630 km hay hơn 10 tiếng.
Nhà sản xuất Mỹ cho rằng thị trường dành cho loại máy bay mới có nhu cầu hơn 4.000 chiếc trong 20 năm, bắt đầu từ năm 2025, khi chiếc 797 đầu tiên đi vào phục vụ. Tàu bay mới sẽ lấp khoảng trống của mẫu Boeing 737 có một lối đi và mẫu máy bay tầm xa 787.
Dự án tàu bay mới có giá hàng trăm tỉ USD đối với nền kinh tế Mỹ. Các bang của Mỹ sẽ ra sức thu hút các nhà máy mới của Boeing, nhiều nhà cung ứng toàn cầu sẽ xếp hàng để hợp tác trong việc sản xuất máy bay này. Chi tiết về Boeing 797 còn chưa nhiều, song Boeing đã liên hệ với 57 khách hàng tiềm năng. Đơn cử, SpiceJet, hãng bay giá rẻ Ấn Độ, cho biết họ rất quan tâm đến loại máy bay mới này để giảm bớt tắc nghẽn sân bay và mở tuyến mới bay từ Nam Á.
Airbus, đối thủ lớn nhất của Boeing, thì cho hay họ đã sẵn sàng nhiều loại tàu bay có thể phục vụ phân khúc thị trường là mục tiêu của Boeing 797. Dù vậy, máy bay mới của Boeing được tiếp thị là có thể giảm chi phí bay đến 45% so với mẫu Airbus A330neo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.