Boeing thực hiện chuyến bay đầu tiên cho chiếc 737-10

Mai Vọng
Mai Vọng
19/06/2021 19:29 GMT+7

Boeing 737-10 - chiếc máy bay lớn nhất trong dòng máy bay 737 MAX bắt đầu chương trình thử nghiệm toàn diện, dự kiến đưa vào phục vụ trong năm 2023.

Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cho chiếc 737-10, cất cánh từ Renton Field ở Renton, Washinton và hạ cánh tại sân bay Boeing Field ở Seattle (Mỹ) vào ngày 18.6 (ngày 19.6 theo giờ Việt Nam). Đây là bước khởi đầu của chương trình thử nghiệm toàn diện cho chiếc 737-10. Boeing sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cấp chứng nhận cho chiếc máy bay này trước khi đưa vào phục vụ, dự kiến trong năm 2023.
Đại diện Thương mại của Boeing cho biết, máy bay 737-10 có công suất lớn hơn, hiệu quả nhiên liệu cao hơn và tính kinh tế trên mỗi chỗ ngồi tốt hơn so với bất kỳ loại máy bay một lối đi nào khác. Chiếc 737-10 có thể chở tới 230 hành khách, được kết hợp các cải tiến giúp bảo vệ môi trường như cắt giảm tới 14% lượng khí thải carbon và giảm tới 50% tiếng ồn so với những chiếc 737 Next-Generation hiện nay.
Các mẫu mới nhất thuộc dòng máy bay 737 MAX được thiết kế để đem đến sự linh hoạt, độ tin cậy và hiệu quả cao nhất trong thị trường máy bay một lối đi. Mỗi máy bay đều được trang bị nội thất Sky Interior mới của Boeing, nổi bật là phần vách máy bay và cửa sổ được thiết kế lại, hệ thống đèn LED tạo cảm giác thoáng đãng, cùng với ngăn chứa hành lý pivot phía trên có sức chứa lớn hơn.
Gia đình 737 MAX gồm các loại máy bay 737-7, 737-8, 737-9 và 737-10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.