Boeing chưa xác định được trục trặc của 787 Dreamliner

22/01/2013 03:20 GMT+7

Ngày 21.1, trả lời câu hỏi từ Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA), hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) vẫn chưa xác định được hệ thống pin của Boeing 787 Dreamliner đã gặp trục trặc gì và mất bao lâu để khắc phục sự cố, đưa máy bay vào khai thác trở lại.

Trước đó, dòng máy bay này đã gặp phải sự cố nghiêm trọng tại hệ thống pin chính, với tình huống chuyến bay của Hãng All Nippon Airways (Nhật Bản) ngày 16.1 phải hạ cánh khẩn cấp khi phát hiện có mùi lạ trong khoang, pin có dấu hiệu hư hỏng. Hiện hãng hàng không này đang tạm dừng khai thác, hủy các chuyến bay để điều tra. Trước đó, ngày 7.1, một chiếc Boeing 787 Dreamliner khác cũng đã bị bốc cháy tại Boston.

Theo VNA, All Nippon Airways cho biết vẫn tạm dừng đội bay B787 đến ngày 28.1, sau đó sẽ có thông báo mới. Trong khi đó, trên website của hãng Japan Airlines (Nhật) và United Airlines (Mỹ) chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc tạm dừng khai thác bằng máy bay B787.

Anh Vũ - Phạm Ngọc

>> Boeing ngừng giao máy bay Dreamliner
>> Vụ Boeing 787 Dreamliner "trùm mền": Ắc quy hoạt động ở điện áp cao hơn giới hạn?
>> Thêm nhiều Boeing 787 Dreamliner bị “trùm mền”
>> Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.