Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Tổng thống Venezuela

01/08/2017 10:01 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đưa ra tín hiệu rõ ràng về sự phản đối của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với chế độ của ông Maduro.

Theo CNN và CNBC, động thái của Mỹ diễn ra vào ngày 31.7 (giờ Mỹ), một ngày sau khi ông Maduro tuyên bố thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu sẽ cho phép ông tiếp tục củng cố quyền lực của mình. Đây là cuộc bỏ phiếu chịu nhiều tranh cãi và nhiều người cho rằng nó đi ngược với dân chủ, pháp quyền.
Bắt đầu từ ngày 31.7, tất cả tài sản của Tổng thống Venezuela thuộc thẩm quyền của Mỹ sẽ bị đóng băng. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với ông Maduro.
Venezuela hiện chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế với lạm phát phi mã và tình trạng thiếu hụt thực phẩm. Nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ lao dốc cùng giá dầu từ đầu năm 2014. Trong những tháng gần đây, người biểu tình tràn ngập đường phố Venezuela và nhiều vụ đụng độ trở thành bạo lực, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.