Bộ máy công chức tăng lên theo từng năm

20/11/2013 11:47 GMT+7

(TNO) Tại phiên chất vấn Quốc hội sáng 20.11, theo số liệu mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đưa ra có thể thấy dù đã có nhiều biện pháp tinh giản nhưng bộ máy công chức, viên chức không có dấu hiệu giảm mà còn tăng lên theo từng năm.

 
Đại biểu Trần Ngọc Vinh chất vấn tại hội trường sáng 20.11 - Ảnh: Ngọc Thắng

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Nội vụ lý giải việc phình to của bộ máy công chức, viên chức nhằm đáp ứng việc thành lập thêm một số cơ quan trong nhiều lĩnh vực.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu (ĐB) Trần Ngọc Vinh (Hải phòng) cho rằng việc tinh giản cán bộ thời gian qua không đạt được như mong muốn.

ĐB này dẫn chứng số cán bộ công chức nghỉ chế độ theo chính sách trong ba năm từ 2010-2012 là hơn 28.000 người so với số tuyển mới gần 69.000 người, như vậy tăng hơn 41.000 người, bằng 148% so với số người nghỉ. 

“Vậy xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng trước tình trạng số viên chức không những không giảm thậm chí còn tăng hơn 20% sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 132 về tinh giản biên chế. Trong thời gian tới Bộ có giải pháp nào để thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả”, ông Vinh đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay trong thời gian qua Chính phủ đã có nhiều biện pháp tinh gọn đội ngũ viên chức như thực hiện Nghị quyết 16 năm 2000, Nghị quyết 09 thay thế Nghị quyết 16, gần đây nhất là Nghị định 132.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Nội vụ đưa ra số liệu đội ngũ công chức, viên chức trong những năm gần đây không những không giảm mà còn tăng.

Cụ thể, biên chế công chức năm 2007 là hơn 236.000 người, đến năm 2012 tăng lên 274.000 người, như vậy tăng hơn 36.000 người. Giai đoạn 2007-2012, số lượng công chức tăng hơn 15%.

Đối với viên chức, năm 2007 là 1,490 triệu người, đến năm 2012 tăng lên hơn 1,870 triệu người, tăng hơn 381.000 người. Giai đoạn 2007-2012, đội ngũ viên chức tăng hơn 25%

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, đội ngũ cán bộ công chức năm 2013 và năm 2014 sẽ không tăng. Với viên chức, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ ngành để cân đối.

Nguyên nhân bộ máy công chức tăng, theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, tăng ở những đơn vị mới được thành lập, các đơn vị cũ nhưng nay tăng thêm chức năng, nhiệm vụ. Một số lĩnh vực thời gin qua tăng đội ngũ công chức là môi trường, đất đai, biển, hải đảo, du lịch, dân số, quản lý thị trường, thanh tra giao thông, xây dưng, lao động, thuế, hải quan, y tế… Ngoài ra, tăng còn do một số địa phương vừa được chia tách.

Viên chức tăng là do thành lập mới các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trung tâm văn hóa thể thao nhằm đáp ứng cầu của người dân và xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay giải pháp để không tăng thêm đội ngũ viên chức nhà nước là từ nay đến năm 2016, cơ bản không tăng thêm số lượng viên chức, trừ trường hợp thành lập thêm các cơ quan mới để thực hiện nhiệm vụ mới.

“Ngoài ra, thực hiện quản lý thống nhất các cơ quan trong nhà nước, Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án tinh giản đội ngũ công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức. Sắp tới đề án này sẽ được trình Chính phủ”, ông Bình nói.

Đình Quân

>> Truyền hình trực tuyến: Chất vấn các bộ trưởng NN-PTNT, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông
>> Truyền hình trực tuyến phiên chất vấn của Quốc hội
>> Hà Nội thừa nhận tinh giản biên chế rất khó khăn
>> Tinh giản biên chế để tăng lương cho công chức
>> Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn các bộ trưởng
>> Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.