Bình Thuận phải cắt giảm hơn 15.000 ha lúa vì hạn hán

22/02/2016 09:00 GMT+7

Hôm qua 21.2, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã có chuyến thị sát tình hình hạn hán tại các huyện phía bắc tỉnh Bình Thuận.

Hôm qua 21.2, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã có chuyến thị sát tình hình hạn hán tại các huyện phía bắc tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện nay tại 2 huyện Tuy Phong và Bắc Bình tình hình hạn hán bắt đầu diễn ra gay gắt. Lượng nước tích trữ tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn chỉ còn khoảng 111 triệu m3, đạt 50% dung tích thiết kế.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết do thiếu nước nên vụ đông xuân vừa qua địa phương chỉ bố trí đủ nước cho sản xuất gần 19.000 ha lúa, phải cắt giảm hơn 15.000 ha. Cho tới thời điểm hiện nay, hơn 40.000 hộ dân của tỉnh đang thiếu nước sinh hoạt. Dù địa phương đã chủ động chuyển đổi hơn 1.350 ha đất lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày khác nhưng tình hình hạn hán vẫn nghiêm trọng.
Làm việc với địa phương, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo trên cơ sở nguồn nước tích trữ được, tỉnh Bình Thuận cần sử dụng tiết kiệm nguồn nước, đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích lúa và đẩy mạnh trồng các loại cây ngắn ngày khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.