Bình Định cần chú trọng tái cơ cấu nền kinh tế

21/01/2017 08:16 GMT+7

Sáng 20.1, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác T.Ư thăm và làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết trong năm 2016, tuy phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt kế hoạch. Tuy nhiên, cuối năm 2016, tỉnh Bình Định liên tiếp hứng chịu 5 đợt mưa lũ lớn khiến 46 người chết và thiệt hại về tài sản ước tính 2.214 tỉ đồng.
UBND tỉnh Bình Định đề nghị Phó thủ tướng, các bộ, ngành T.Ư quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ sản xuất và hỗ trợ đời sống dân sinh. UBND tỉnh cũng đề xuất T.Ư cho phép tỉnh Bình Định không thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 đối với học sinh trên địa bàn tỉnh do bị thiệt hại qua các đợt lũ năm 2016 (dự kiến gần 65 tỉ đồng), hỗ trợ cho tỉnh 90 tỉ đồng để triển khai xây dựng chính quyền điện tử...
Về các kiến nghị của tỉnh Bình Định, Phó thủ tướng giao cho các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, phối hợp với tỉnh Bình Định để giải quyết. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Tỉnh Bình Định cần chú trọng tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh”.
Cũng trong sáng 20.1, ông Trương Hòa Bình đã đến thăm cảng Quy Nhơn, trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở tỉnh Bình Định, trao tặng xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của 5 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa (mỗi tỉnh 50 chiếc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.