Biển xâm thực 'nuốt' bãi tắm

29/06/2015 05:49 GMT+7

Ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Dũng, quyền Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương vừa khảo sát thực địa dọc 7 km bờ biển vào cuối tuần qua để lập kế hoạch dịch chuyển đầu tư trước tình trạng biển xâm thực nghiêm trọng khu vực P.Cửa Đại.

Ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Dũng, quyền Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương vừa khảo sát thực địa dọc 7 km bờ biển vào cuối tuần qua để lập kế hoạch dịch chuyển đầu tư trước tình trạng biển xâm thực nghiêm trọng khu vực P.Cửa Đại.
TP.Hội An xác định sẽ tập trung vào bờ biển chưa bị sạt lở tại P.Cẩm An ở phía tây bắc như các bãi An Bàng, Tân Mỹ, An Tân... (hiện đã đầu tư khoảng 1,2 tỉ đồng hoàn thiện tiện ích công cộng, nâng cấp tuyến đường từ phố cổ đến bãi tắm An Bàng); đồng thời tiếp tục chờ giải pháp tổng thể bảo vệ kè biển Hội An từ Chính phủ do nguồn kinh phí đầu tư lên đến 300 - 400 tỉ đồng. Đây là nỗ lực “giành” lại bãi tắm và níu chân du khách tham quan, lưu trú đô thị cổ Hội An, trong khi các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu giải pháp khắc phục nguy cơ mất bãi biển vì sạt lở.
Ngoài ra, tại các khu vực bờ biển có bãi tắm đẹp bị sạt lở nặng, sẽ nghiên cứu xây dựng các khu công viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.