Biển xâm thực bất thường

29/04/2017 07:14 GMT+7

Những ngày gần đây, sóng biển lớn gây xâm thực vào khu vực phía nam cảng cá Đề Gi (Bình Định), làm sạt lở đất, mất an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực này và gây thiệt hại rừng phòng hộ ven biển.

Ngày 28.4, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND H.Phù Cát và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường biển xâm thực đất liền tại khu vực phía nam cảng cá Đề Gi (thuộc thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, H.Phù Cát), báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 5.5.
Theo ông Trần Văn Hương, Phó chủ tịch UBND H.Phù Cát, trước đây tình hình biển xâm thực ở khu vực nói trên thường diễn ra từ tháng 9 - 11 và tự bồi lấp từ tháng 4 - 8. Tuy nhiên, những ngày gần đây, sóng biển lớn gây xâm thực vào khu vực phía nam cảng cá Đề Gi, làm sạt lở đất, mất an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực này và gây thiệt hại rừng phòng hộ ven biển.
Mới đây nhất, vào các ngày 10 và 11.4, sóng biển lớn gây sạt lở bờ biển một đoạn dài gần 400 m, xâm thực vào đất liền hơn 40 m, trong đó diện tích rừng phòng hộ ven biển bị xâm thực gần 1.300 m2. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, cho biết có hơn 15 hộ dân ở thôn An Quang Đông hiện đang sống trong khu vực bị biển xâm thực, nhà gần nhất cách nơi sạt lở chừng 100 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.