Bị phạt nặng nếu để người Việt vào casino

31/07/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Kể từ 1.10, các casino tại Việt Nam nếu để người Việt Nam vào, ra tại địa điểm kinh doanh sẽ bị phạt nặng.

(TNO) Kể từ 1.10, các casino tại Việt Nam nếu để người Việt Nam vào, ra tại địa điểm kinh doanh sẽ bị phạt nặng.

>> Casino vẫn cấm người Việt
>> Khách Việt vào casino bằng cửa nào?
>> Casino cho người Việt, tại sao không ?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành (ngày 29.7) Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài, giấy thông hành có giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Nếu vi phạm quy định này (để người Việt Nam vào, ra điểm kinh doanh), doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng sẽ bị phạt từ 180 triệu đến 200 triệu đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ để kiểm soát các đối tượng ra, vào điểm kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng.

Các hình thức phạt bổ sung khác là có thể tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 1 tháng đến 2 năm, tùy mức vi phạm. Đối với người chơi, có thể bị phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng nếu gây mất trật tự tại điểm kinh doanh; phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng nếu gian giận.

Ngoài ra, nghị định còn đưa ra rất nhiều mức phạt và quy định khác nhau, như chỉ được kinh doanh loại hình này ở các cơ sở lưu trú 5 sao; phải đúng chủng loại máy… Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1.10.

N.Trần Tâm

>> Khách sạn 5 sao có casino chính thức hoạt động
>> Bắt nhóm dụ dỗ học sinh đi casino
>> Casino đại náo làng quê
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 2: Dàn cảnh tống tiền... gia đình
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 3: Ngày nào cũng có chuộc người
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 4: Trắng tay xứ người
>> Sẽ có casino tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.