Bị phạt 10 triệu đồng do hành vi trộm cắp điện

29/09/2020 12:02 GMT+7

Công ty Điện lực (PC) Phú Yên vừa phát hiện khách hàng L.Đ.H (ngụ P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa) có hành vi trộm cắp điện.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, ông L.Đ.H còn phải bồi thường 4.253 kWh điện, tương ứng 13 triệu đồng.
Được biết, ngày 4.8.2020, qua chương trình RF-Spider, PC Phú Yên phát hiện biểu đồ sử dụng điện của ông H. có nhiều khoảng thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau không phát sinh chỉ số công tơ.
Ngay lập tức, với nhận định, khách hàng sử dụng điện vào mục đích ánh sáng sinh hoạt, nhà thường xuyên có nhiều người nhưng không sử dụng điện vào ban đêm là vô lý, có dấu hiệu vi phạm.
Sau khi chọn thời điểm thích hợp, PC Phú Yên tiếp cận hiện trường. Trước chứng cứ không thể chối cãi, ông H. đã phải ký vào biên bản vi phạm.
Hành vi lấy cắp điện là hành vi bị cấm tại khoản 6, Điều 7 Luật Điện lực và khoản 9, Điều 12 Nghị định số 134/2013 có thể bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 2 - 50 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.