Bí mật của những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ sẽ tham dự APEC 2017

25/10/2017 09:00 GMT+7

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra. Cho tới nay, tất cả các công tác chuẩn bị của Việt Nam đã hoàn tất.

Tham dự APEC 2017 với tư cách nhà tài trợ quà tặng (*), Galle Watch sẽ mang tới những món quà đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Vậy những thương hiệu đồng hồ này có gì nổi trội, xứng đáng tham dự APEC 2017?
Tinh hoa của nền đồng hồ Thụy Sĩ - Frederique Constant
Tuy có tuổi đời còn khá trẻ trong giới đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng Frederique Constant lại là một trong số các thương hiệu đồng hồ có nhiều sáng tạo vô cùng nổi bật, để lại những dấu ấn đặc trưng trong giới sản xuất đồng hồ.
Khi Heartbeat - dòng sản phẩm của Frederique Constant ra mắt thị trường vào năm 1994, một cơn sốt thực sự đã bùng nổ trong giới đồng hồ và khiến tất cả các thương hiệu khác phải có những cách tân trong thiết kế của mình. Heartbeat có thiết kế “lộ tim”: một cửa sổ mở trên mặt số giúp người đeo có thể quan sát được chuyển động của bộ máy bên trong. Từ đó tới nay, mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, thương hiệu đồng hồ Frederique Constant lại khiến cả giới đồng hồ ngạc nhiên với những sáng chế được bổ sung vào chiếc Heartbeat như: đảo vị trí con lắc đồng hồ từ vị trí 12 giờ xuống vị trí 6 giờ, chức năng lịch tuần trăng (moonphase), bộ máy Tourbillon với sự đột phá của bánh xe Silicium.
Từ sự miệt mài nghiên cứu các kỹ thuật chế tác đồng hồ và đổi mới liên tục trong thiết kế, Frederique Constant đã tạo ra 15 cỗ máy in-house chất lượng tuyệt hảo không thể lẫn với bất kỳ thương hiệu nào khác.
Nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận - Ernest Borel
Ra đời vào năm 1856 tại Neuchâtel - cái nôi của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, Ernest Borel được coi là một trong những thương hiệu lâu đời và nổi tiếng của Thụy Sĩ với slogan “Romance in heart’’ và biểu tượng là cặp đôi đang đắm chìm trong men say tình ái. Chính vì vậy, những thiết kế của hãng mang đậm phong cách lãng mạn, sang trọng nhưng cũng không kém phần lịch lãm, trẻ trung theo hơi hướng hiện đại.
Luôn lấy nguồn cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật kinh điển, kết hợp cùng công nghệ chế tác đồng hồ Thụy Sĩ đầy tính chính xác, các bộ sưu tập của thương hiệu này luôn tạo được tiếng vang trên thị trường. Những bộ sưu tập như Danaus, Cocktail, Iris, Harmony luôn nằm trong danh sách các bộ sưu tập đồng được săn đón trên toàn cầu.
Có thể nói, nếu cần tìm những chiếc đồng hồ mang đậm hơi thở nghệ thuật để phù hợp với sự sang trọng, quý phái như không khí của một hội nghị cấp cấp như APEC 2017, thì chỉ có thể là Ernest Borel - một đề xuất tiếp theo của Galle Watch với vai trò là nhà tài trợ quà tặng cho sự kiện này.
Dấu ấn Việt trên mặt đồng hồ Thụy Sĩ - Candino
Trải qua 70 năm phát triển, Candino được yêu thích bởi các sản phẩm chất lượng từ một thương hiệu được gắn nhãn Swiss-made nhưng lại có mức giá không quá cao. Hiện nay Candino đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm có sự khác biệt trong thiết kế: Classic đặc trưng thiết kế đơn giản, sang trọng; Casual nổi bật với những mẫu trẻ trung, hiện đại, rất thích hợp cho những người làm công sở; Titanium bền bỉ, vững chãi trước mọi va đập nhưng lại có trọng lượng vô cùng nhẹ...
Tại thị trường Việt Nam, khi nói tới cái tên Candino, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam: Đồng hồ phiên bản kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ, đồng hồ đôi phiên bản kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đồng hồ đôi phiên bản Trường Sa - Hoàng Sa. Cho tới nay, Candino là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đầu tiên có các sản phẩm mang trong mình dấu ấn của Việt Nam như quốc kỳ, bản đồ. Tinh thần của dân tộc Việt Nam kết hợp cùng với tinh hoa chế tác đồng hồ Thụy Sĩ chính là những giá trị mà Galle Watch tự hào được giới thiệu tới bạn bè thế giới.
Với 3 thương hiệu đồng hồ cao cấp và uy tín hàng đầu đến từ Thụy Sĩ này, Galle Watch đã trở thành nhà tài trợ quà tặng của sự kiện chính trị cấp cao này (*). Đây đều là những thương hiệu Galle Watch hiện là nhà đại diện phân phối và cũng là trung tâm bảo hành chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam. Với riêng Galle Watch, APEC 2017 vừa là cơ hội để khẳng định mình, vừa là cú hích tiếp thêm động lực để doanh nghiệp này tiến những bước dài trên con đường phát triển phía trước.
---
(*) Galle Watch là nhà tài trợ quà tặng do Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao chủ trì cho khách mời và phóng viên trong tuần lễ Cấp cao chương trình: APEC Vietnam 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.