BDP kinh doanh khách sạn 5 sao lên kế hoạch lỗ gần 214 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/08/2018 19:24 GMT+7

Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) vừa đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mức lỗ lên gần 214 tỉ đồng.

BDP là chủ đầu tư Sheraton Danang Resort (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). BDP kinh doanh dịch vụ lưu trú và các dịch vụ liên quan cho khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, kinh doanh dịch vụ bất động sản cho 45 căn biệt thự tại đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn và các dịch vụ khác theo giấy phép đầu tư.
Theo báo cáo, từ tháng 10.2017, BDP đã bàn giao một số công trình thuộc khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort cho Tập đoàn Marriott khai thác và phục vụ Hội nghị APEC 2017 hồi tháng 11.2017. Từ ngày 1.12.2017, các nhà thầu tiếp tục thi công và hoàn thiện công việc còn lại của dự án. Ngày 25.1.2018, khách sạn chính thức đi vào khai trương và đón khách. Khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến mở bán trong năm 2018.
Tổng tài sản của BDP hơn 2.074 tỉ đồng và doanh thu 6 tháng cuối năm 2017 hơn 19 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 522 triệu đồng (năm 2016 lỗ 155 triệu đồng). Doanh thu phát sinh 6 tháng cuối năm 2017 do phục vụ hội nghị APEC 2017, chi phí giai đoạn này chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản.
Sau khi chính thức đưa vào hoạt động khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort vào đầu tháng 1, tỷ lệ phòng dự kiến đạt 55% với giá phòng trung bình 4,55 triệu đồng. Công ty dự kiến doanh thu tăng mạnh lên 328 tỉ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế lại âm 213,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.