Bất động sản phía Đông TP.HCM tiếp tục tăng nhiệt

18/05/2020 08:00 GMT+7

“Rổ hàng” BĐS phía Đông TP.HCM đang trở thành “rổ vàng” của nhà đầu tư nhờ vị trí cận Thành phố sáng tạo khu Đông và tín hiệu lạc quan từ đầu tư công của Chính phủ cũng như sự khan hiếm sản phẩm trên thị trường.

Vị thế liền kề đô thị sáng tạo Đông TP.HCM

Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, từ năm 2020 trở đi khu vực phía đông bao gồm cả Thành phố sáng tạo sẽ hình thành trong tương lai và các đô thị vệ tinh liền kề sẽ trở thành khu vực dẫn dắt thị trường. Vì đây là khu vực có hướng mở nhất trong chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM, đồng thời khu vực phía đông còn sở hữu đầy đủ các yếu tố kích cầu thị trường BĐS không ngừng phát triển.
Không chỉ hạ tầng giao thông đang dần đồng bộ hóa, dịch vụ công ích được đầu tư bài bản mà còn có hàng loạt khu đô thị mới với nguồn vốn đầu tư lớn đã và đang dần hiện hữu tạo niềm tin rất lớn với các nhà đầu tư.
Trong đó, thành phố mới Nhơn Trạch sẽ là đô thị vệ tinh đắt giá nhất với lợi thế: Cơ hội quy hoạch và phát triển đồng bộ ngay từ đầu, nhiều đô thị quy mô lớn đang dần hình thành, hệ thống giao thông liên vùng đang được thúc đẩy mạnh mẽ…
Dự báo, tới năm 2035 Nhơn Trạch sẽ là trung tâm đô thị mới với tổng diện tích đất khoảng 2.500 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 1.400 ha và tổng dân số khoảng 96.800 người. Nhơn Trạch có các trục đường xuyên tâm như Hùng Vương, 25A, 25B, 25C và đường 319 đóng vai trò kết nối 3 tuyến đường trên vào 2 tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành. Bên cạnh đó, Nhơn Trạch và TP.HCM cũng đã thống nhất các phương án triển khai xây dựng cầu Cát Lái - dự án được xem là "cú hích" quan trọng để TP.HCM thực hiện nhanh chiến lược phát triển các khu đô thi vệ tinh và quy hoạch vùng đô thị mở rộng hướng đông.
Đồng thời, Nhơn Trạch còn được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông quan trọng như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhóm các đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3, đường vành đai 4... sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Đô thị xanh ven sông King Bay - điểm neo của nhu cầu ở thực lẫn đầu tư

Với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, King Bay được nhắc đến như một trong những đô thị mang đến sự sôi động cho thị trường BĐS khu vực phía đông, kiến tạo thành phố mới Nhơn trạch với kỳ vọng sẽ vượt xa đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng.
 King Bay nằm trên mặt tiền đường Vành đai 3 ngay đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài hơn 16 km có vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng sắp sửa khởi công

King Bay nằm trên mặt tiền đường Vành đai 3 ngay đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài hơn 16 km có vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng sắp sửa khởi công

Với vị trí tọa lạc hiếm nơi nào có được nhờ 3 mặt giáp sông và nằm trên mặt tiền đường Vành đai 3 ngay đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài hơn 16 km có vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng sắp sửa khởi công, King Bay được mệnh danh là “vịnh vua” - nơi an cư của một cộng đồng cư dân văn minh, sáng tạo, tri thức cao. Nhờ môi trường số xanh,vị thế tiếp giáp với thành phố sáng tạo phía đông của TP HCM, dễ dàng kết nối với sân Bay quốc tế Long Thành, King Bay sẽ là lựa chọn của các chuyên gia nước ngoài, nhà khoa học, chuyên viên kỹ thuật cao cấp… Đồng thời, cũng sẽ thu hút cư dân từ nội đô TP.HCM đang có xu hướng chọn không gian sống gần gũi thiên nhiên.
King Bay có quy mô lên đến 125 ha, nổi bật nhất là Manhattan Island với diện tích 25,4 ha. Manhattan Island hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của toàn dự án, cùng tầm nhìn trực diện công viên ven sông và bến du thuyền triệu đô, 2 đại TTTM - Dịch vụ - Tài chính quy mô hơn 20.000 m2 và đặc biệt là được bao bọc bởi diện tích mặt nước nội khu lên đến 2,1 ha.
 Hai đại TTTM - Dịch vụ - Tài chính quy mô hơn 20.000 m2

Hai đại TTTM - Dịch vụ - Tài chính quy mô hơn 20.000 m2

Nhờ đó, Manhattan Island được ví như tâm điểm phồn hoa của King Bay. Đặc biệt, với các nhà đầu tư hướng đến việc kết hợp ở và kinh doanh hoặc cho thuê, đây cũng là vị trí lý tưởng nhờ nằm trong vũng lõi thương mại của toàn dự án.
Bên cạnh tính thanh khoản được đảm bảo, giá trị đầu tư tăng trưởng tốt dịp này, Tập đoàn TLM còn dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn:
- Phương thức thanh toán hấp dẫn chưa từng có dành cho 10 sản phẩm đầu tiên: 24 - 36 tháng
- Lợi nhuận sau 12 tháng lên đến 16%
- Quà tặng giá trị: iPhone 11 Pro Max (Liên kế vườn) / Bộ đôi iPhone 11 Pro Max + xe SH model 2020 (dinh thự)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.