Bất động sản giá thấp tại Hà Nội chiếm 55% tổng giao dịch

28/07/2017 07:00 GMT+7

Theo Hiệp hội Bất động sản VN, trong quý 2/2017, lượng giao dịch bất động sản tăng nhẹ so với quý 1.

Cùng với lượng giao dịch tại các thị trường trọng điểm đã tăng trở lại, các dự án do các chủ đầu tư uy tín, dự án có tiện ích, hạ tầng đầy đủ hoặc có khả năng tận dụng được cơ hội từ các tuyến buýt nhanh (BRT), đường sắt trên cao cũng ghi nhận đạt mức thanh khoản cao.
Số liệu thống kê của các sàn giao dịch thành viên thuộc Hội Môi giới bất động sản VN tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang ghi nhận giao dịch tăng 13,7% so với quý 1. Trong đó tại TP.HCM và Hà Nội, căn hộ trung cấp vẫn chiếm lượng giao dịch lớn nhất. Thị trường Hà Nội ghi nhận có khoảng hơn 6.700 căn hộ được mở bán. Nguồn cung căn hộ chủ yếu nằm ở địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà
Đông, Hoàng Mai và H.Thanh Trì khi chiếm đến 63% tổng nguồn cung mới. Tổng giao dịch chung cư tại Hà Nội đạt 5.417 căn hộ, tương đương 406.240 m2, tương đương 11.375,2 tỉ đồng. Dẫn đầu là phân khúc nhà ở giá thấp khi chiếm tới 55% tổng giao dịch trong quý. Thị trường TP.HCM ghi nhận lượng giao dịch chung cư đạt 9.827 căn hộ, tương đương 751.385 m2, đạt khoảng 25.889 tỉ đồng. Dẫn đầu vẫn là phân khúc nhà ở trung cấp, khi chiếm khoảng 47% tổng lượng giao dịch trên thị trường. Phân khúc trung cấp cũng là nguồn cung chủ đạo của thị trường TP.HCM. Nguồn cung này tập trung chủ yếu ở khu Đông, Nam và Tây TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.