Bắt 2 vụ vận chuyển, kinh doanh gần 6 tấn đường cát nhập lậu

07/07/2015 16:41 GMT+7

(TNO) Ngày 7.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Quản lý thị trường huyện Hòa Thành bắt quả tang 2 vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập lậu tổng cộng 5,7 tấn.

(TNO) Ngày 7.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Quản lý thị trường huyện Hòa Thành bắt quả tang 2 vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập lậu tổng cộng 5,7 tấn.
Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 4,3 tấn đường cát nhập lậu tại kho hàng của ông Trần Văn Dũng
Lúc 7 giờ 50 phút cùng ngày, đội Quản lý thị trường huyện Hòa Thành phối hợp Công an huyện Hòa Thành bất ngờ kiểm tra hành chính cửa hàng kinh doanh bánh kẹo của ông Trần Văn Dũng tại số 95B, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành.
Tại kho chứa hàng, lực lượng phát hiện 4,3 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ông Dũng khai nhận mua số đường trên từ Campuchia về để bán kiếm lời.
Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đội Quản lý thị trường huyện Hòa Thành tiếp tục phát hiện xe tải biển số 70C-000.11 do tài xế Nguyễn Tấn Tài (ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) vận chuyển 1,4 tấn đường cát trắng do Thái Lan sản xuất nhập lậu.
Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.