Báo cáo Thủ tướng vụ chè VN bị 'ách' ở Đài Loan

19/11/2014 04:45 GMT+7

Chiều 18.11, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng vụ việc các cơ quan truyền thông ở Đài Loan thông tin sai, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè ở Lâm Đồng, đồng thời đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ Ngoại giao, NN-PTNT, Công thương, TN-MT phối hợp với Văn phòng Văn hóa - Kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM sớm tổ chức họp báo để thông tin đến báo chí Đài Loan những vùng nhiễm dioxin ở Lâm Đồng nằm xa các vùng sản xuất chè và nông sản khác.

Ông Yên cho biết thêm, ở Lâm Đồng chỉ có 2  vùng nhỏ bị nhiễm dioxin thời chiến tranh, một vùng ở H.Cát Tiên, giáp tỉnh Bình Phước; một vùng ở xã Gia Bắc (H.Bảo Lâm), giáp tỉnh Bình Thuận, hiện cả 2 nơi này là rừng, không quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Hiệp hội Thương mại Đài Loan tỉnh Lâm Đồng cho biết trong 2 tháng qua các doanh nghiệp thuộc hiệp hội đang bị “kẹt” 70 container chè thành phẩm(trị giá 140 tỉ đồng) tại cảng không thể nhập vào Đài Loan, do cơ quan chức năng sở tại không thông quan.

Lâm Viên

>> Nguy cơ ngành chè VN bị thâu tóm
>> Chè VN điêu đứng vì thông tin sai từ Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.