Bàn giao tàu vỏ thép Hoàng Sa cho ngư dân Ninh Thuận

04/02/2016 15:45 GMT+7

Ngày 4.2, tại cảng cá Ninh Chữ (Ninh Thuận), Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép Hoàng Sa cho ngư dân Dương Văn Thắng (30 tuổi), ngụ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 4.2, tại cảng cá Ninh Chữ (Ninh Thuận), Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép Hoàng Sa cho ngư dân Dương Văn Thắng (30 tuổi), ngụ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Tàu vỏ thép Hoàng Sa có tổng vốn đầu tư 16 tỉ đồng, thuộc chương trình Nghị định 67 của Chính phủ - Ảnh: Thiện NhânTàu vỏ thép Hoàng Sa có tổng vốn đầu tư 16 tỉ đồng, thuộc chương trình Nghị định 67 của Chính phủ - Ảnh: Thiện Nhân
Đây là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, có công suất thiết kế gần 830 mã lực (dài 28 m, rộng 8,2 m, chiều cao mạn 3,65 m), 12 khoang lạnh và bốn hầm đông lạnh, với tổng vốn đầu tư 16 tỉ đồng, thuộc chương trình Nghị định 67 của Chính phủ.
Tàu Hoàng Sa có tầm hoạt động 1.500 hải lý, tốc độ tối đa đạt 12 hải lý/giờ, với thời gian 30 ngày đêm liên tục trên biển.
Ngư dân trẻ Dương Văn Thắng (ngồi bên trái) ký kết biên bản bàn giao tàu vỏ thép Hoàng Sa - Ảnh: Thiện NhânNgư dân trẻ Dương Văn Thắng (ngồi bên trái) ký kết biên bản bàn giao tàu vỏ thép Hoàng Sa - Ảnh: Thiện Nhân
Tại buổi bàn giao, ông Dương Văn Thắng cho biết sau Tết Nguyên đán sẽ xuất hành ra khơi chuyến đầu tiên, thu mua hải sản, cung cấp nguyên, nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho các tàu cá ngư dân đang khai thác ở hai ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.