Bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép cho ngư dân

02/07/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Sáng 2.7, Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN) đã bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép số hiệu Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bá (ngụ Đức Phổ, Quảng Ngãi).

(TNO) Sáng 2.7, Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN) đã bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép số hiệu Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé (ngụ Đức Phổ, Quảng Ngãi).

 Bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép
Ông Phan Bé (thứ 2 từ trái qua) cùng các thuyền viên trên tàu Sang Fish 01

Theo ông Lê Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, tàu Sang Fish 01 được đóng trong vòng 100 ngày từ ngày cắt thép. Tàu được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại gồm: hệ thống rađa, máy định vị GPS, la bàn, máy thu phát hai chiều cầm tay, thiết bị y tế, cứu hỏa…Trên tàu có 6 khoang chính, có thể chứa 60 tấn thủy sản.

Tàu thiết kế cho 18 thuyền viên, nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý. Lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ trên tàu đảm bảo cho thủy thủ đoàn sử dụng trong 30 ngày đêm.

Tổng giá trị tàu Sang Fish 01 (gồm cả trang bị ngư cụ) là 7,3 tỉ đồng, trong đó chủ tàu Phan Bé (Quảng Ngãi) góp 4 tỉ đồng, số còn lại do Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam ứng trước và chủ tàu sẽ trả dần vốn gốc  trong thời hạn từ 5-7 năm.

Tại buổi lễ nhận tàu, ông Phan Bé cho biết qua thử nghiệm, tàu vỏ thép có nhiều ưu điểm hơn tàu gỗ, trong đó phải kể đến là độ an toàn trên biển và rất tiết kiệm nhiên liệu. 

“Có tàu kiên cố, ngư dân tụi tui không chỉ yên tâm bám biển mà còn hứa hẹn làm giàu từ tàu vỏ thép. Nếu thuận lợi, trong vòng 2-3 năm tôi sẽ trả hết nợ con tàu, chứ không đợi đến 5-7 năm sau”, ông Bé tự tin.

Tin, ảnh: Hiền Lương

>> Đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân
>> Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.