Bàn giao 2 công trình dầu khí

27/03/2015 07:21 GMT+7

Sáng 26.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao 2 công trình dầu khí quan trọng do Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), thành viên của Tập đoàn dầu khí VN, thi công, gồm: Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” và giàn khai thác dầu khí “FPU Đại Hùng-01”.

Sáng 26.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao 2 công trình dầu khí quan trọng do Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), thành viên của Tập đoàn dầu khí VN, thi công, gồm: Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” và giàn khai thác dầu khí “FPU Đại Hùng-01”.

Giàn khai thác dầu khí “FPU Đại Hùng-01”Giàn khai thác dầu khí “FPU Đại Hùng-01”
FSO PVN Đại Hùng Queen được đóng mới và hoán cải từ tàu chở dầu thô thành kho nổi chứa xuất dầu thô, có chiều dài 260,7 m, chiều rộng chỗ lớn nhất 42 m, cao 21,4 m, trọng tải 105.000 tấn, tốc độ 14,5 hải lý/giờ, tổng vốn đầu tư 85 triệu USD. Ngoài ra, trong thời gian 6 tháng, DQS còn bảo dưỡng, sửa chữa thành công giàn khai thác dầu khí “FPU Đại Hùng-01”, với chiều dài 108,2 m, rộng 67,36 m, mớn nước tối đa 21,3 m.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.