Bán ế, tiểu thương nợ tiền thuê mặt bằng hơn 6 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
06/11/2020 09:03 GMT+7

Ngày 5.11, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng H.U Minh (Cà Mau) xác nhận vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của chợ Khánh Hội, xã Khánh Hội, H.U Minh.

Theo đó, nhà lồng chợ Khánh Hội đưa vào hoạt động từ tháng 9.2015. Do buôn bán ế ẩm nên hiện chỉ còn 9 hộ kinh doanh tạp hóa, quần áo vải sợi cầm chừng và rất khó khăn.
Tính tới thời điểm 31.12.2019, số tiền nợ thuê mặt bằng của tiểu thương lên đến hơn 6 tỉ đồng. Trong đó, nợ theo mức giá cũ (từ năm 2017 trở về trước) 167 hộ là hơn 2 tỉ đồng; từ năm 2018 đến 31.12.2019 là 290 hộ với hơn 3,9 tỉ đồng.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng H.U Minh đề xuất HĐND tỉnh Cà Mau xem xét điều chỉnh mức giá thuê mặt bằng tại chợ Khánh Hội, trong đó cần thể hiện rõ giá thuê diện tích kinh doanh và giá thuê diện tích để ở, vì đặc thù từ khi thành lập đến nay, các hộ tiểu thương thuê mặt bằng vừa để ở vừa kinh doanh nên mức thu theo Quyết định số 06 ngày 29.3.2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau là chưa phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.