Bán chui sushi, mì cay bất chấp lệnh cấm để chống dịch Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/07/2020 10:37 GMT+7

Sáng 31.7, Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản cửa hàng Michi Sushi và Mì cay (32 Thái Phiên, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) về hành vi bán chui, bất chấp lệnh cấm để chống dịch Covid-19 .

Trước đó, từ 13 giờ ngày 31.7, TP.Đà Nẵng đã dừng hoạt động các cửa hàng kinh doanh ăn uống, kể cả bán qua mạng, bán mang về để chống dịch Covid-19.
Thế nhưng, đến 20 giờ 30 phút tối 31.7, qua trích xuất dữ liệu máy tính, máy tính tiền và máy quẹt thẻ ngân hàng POS,  Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng), phối hợp Công an Q.Hải Châu và P.Phước Ninh, kiểm tra cửa hàng Michi Sushi và Mì cay (32 Thái Phiên, P.Phước Ninh) do bà Nguyễn Phương Thảo làm chủ hộ kinh doanh, phát hiện cửa hàng này vẫn tiến hành kinh doanh ăn uống, bán hàng qua mạng, bán mang về thực phẩm đã qua chế biến sẵn.

Cửa hàng bị bắt buộc đóng cửa theo thông báo của UBND TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp công an địa phương kiểm tra cửa hàng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cụ thể, từ 13 giờ đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, cửa hàng đã bán bánh xèo Nhật Bản, Maki cuộn cua, mì Udon bò Mỹ, sashimi bụng cá hồi, cá hồi, các trích trứng, Maki lươn Nhật nướng, đầu cá hồi, nigri thanh cua… với hình thức mang đi và giao hàng tận nơi cho khách.

Đà Nẵng ngừng bán hàng qua mạng, bán mang về để chống Covid-19

Theo Cục Quản lý thị trường, việc bà Nguyễn Phương Thảo không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 16 ngày 31.3 và chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng đối với Covid-19 là hành vi bị cấm theo quy định Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Do đó, Cục Quản lý thị trường yêu cầu bà Nguyễn Phương Thảo đóng cửa hàng Michi Sushi và Mì cay để đảm bảo chống dịch Covid-19, đồng thời lập biên bản để tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.