Bạc Liêu sẽ trở thành thủ phủ ngành tôm Việt Nam

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/01/2018 07:12 GMT+7

Ngày 30.1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, với chủ đề “Khơi dậy tiềm năng - Phát triển bền vững”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đến một từ khóa mới đã xuất hiện đó là ngành công nghiệp tôm VN và nêu rõ, mục tiêu này đặt ra đối với Bạc Liêu, Cà Mau cùng một số tỉnh khác một khát vọng phát triển to lớn. Bạc Liêu sẽ sớm trở thành thủ phủ ngành tôm VN. Để thực hiện tầm nhìn đó, Thủ tướng cho rằng về nông nghiệp, Bạc Liêu cần tập trung vào lúa gạo chất lượng cao, nuôi trồng đánh bắt hải sản, trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao. Cùng với đó là phát triển năng lượng tái tạo - một lĩnh vực giàu tiềm năng ở Bạc Liêu.
Đặt kỳ vọng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước, nhất là về con giống, thức ăn, chế phẩm và đặc biệt là chế biến, Thủ tướng đề nghị cần áp dụng mô hình biến đổi khí hậu trong nuôi tôm tận dụng thuận lợi về thời tiết và nhu cầu thị trường. Tỉnh cần giữ được nền tảng sản xuất sạch, giữ được chất lượng tôm. Phát triển ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị tôm khép kín để chủ động kiểm soát tốt chất lượng và giảm giá thành...
Kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bạc Liêu, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ VN cương quyết giữ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa, đặc biệt là ổn định vĩ mô. Chính phủ bảo vệ quyền con người, quyền tài sản, quyền công dân, song không hoan nghênh các nhà đầu tư phá hoại môi trường của VN.
Dịp này, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy phép đầu tư và ký kết hợp tác đầu tư với 22 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư trên 110.000 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp đóng góp Quỹ an sinh xã hội của tỉnh với tổng số tiền 15 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, tại xã Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; dự lễ thả tôm giống tại khu phức hợp của Tập đoàn Việt - Úc và lễ khởi công biểu tượng con tôm lớn nhất nước. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô 418 ha, tổng vốn đầu tư 1.215 tỉ đồng. Khu phức hợp gồm nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính, sản xuất con giống, nhà máy chế biến, có diện tích 315 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.