[ẢNH] 19 công trình 'khủng' của Trung Quốc đang tái định hình thế giới

24/09/2016 15:27 GMT+7

Trung Quốc đang có sự thay đổi lớn. 10 năm tới, nước này có kế hoạch di chuyển 250 triệu người - tương đương với dân số của Indonesia - đến các thành phố lớn phát triển nhanh.

Để hiện thực hóa đợt di cư khổng lồ, Trung Quốc rót hàng tỉ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng “khủng”. Một vài trong số này đã hoàn tất, một số khác thì đang được thi công. Từ đường cao tốc, nhà chọc trời cho đến sân bay, siêu đô thị, dưới đây là vài công trình mà Trung Quốc đã, đang hoặc sắp thực hiện, theo trang Business Insider.
110 triệu USD. Kính thiên văn Pingtang vừa được bật vào tháng này. Đây hiện là chiếc kính viễn vọng sóng vô tuyến lớn thứ nhì thế giới Ảnh: Reuters
7,89 tỉ USD. Cầu Su-Tong Sông Dương Tử là cây cầu dây văng dài thứ hai thế giới, trải giữa thành phố Nam Thông và Trường Thục Ảnh: Wikimedia Commons
12 tỉ USD. Cảng nước sâu Thượng Hải Yangshan là dự án đang được tiến hành, đặt mục tiêu đón các tàu container lớn nhất thế giới vào năm 2024. Đến năm 2015, cảng đã là nơi vận chuyển 36,5 triệu thùng container Ảnh: Wikimedia Commons
473 triệu USD. Qinling là đường hầm cao tốc dài nhất Trung Quốc với hơn 17,7 km bên dưới núi Zhongnan Ảnh: Reuters
717 triệu USD. Tuyến đường sắt Kashgar-Hotan kết nối tất cả các thành phố và thị trấn của vùng Tarim Basin phía tây nam Ảnh: Wikimedia Commons
900 triệu USD. Dự án thủy điện Tianhuangping lớn nhất châu Á, đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện cho miền đông Trung Quốc Ảnh: Wikimedia Commons
1,1 tỉ USD. Dự án Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải (bên phải) là nơi có khách sạn cao thứ nhì hành tinh. Khách sạn The Park Hyatt Shanghai nằm trên tầng 79 trong tòa nhà 93 tầng này Ảnh: Reuters
1,3 tỉ USD. Hòn ngọc Baltic là dự án phát triển nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm nhiều khu dân cư và bất động sản thương mại bên ngoài thành phố St. Petersburg (Nga) Ảnh: Wikimedia Commons
1,7 tỉ USD. Cầu Vũ Hán Tianxingzhou Sông Dương Tử là cây cầu có đường bộ kết hợp với đường sắt, băng qua sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán Ảnh: Reuters
1,8 tỉ USD. Đường hầm và cầu sông Dương Tử Thượng Hải là cây cầu dây văng dài thứ năm thế giới, có chiều dài hơn 25,7 km Ảnh: Reuters
1,9 tỉ USD. Sân bay Chengdu Shuangliu ở Đại lục là sân bay bận rộn thứ tư thế giới. Năm 2015, sân bay đưa đón 42 triệu lượt khách. Ảnh: Wikimedia Commons
2,2 tỉ USD. Nhà máy điện hạt nhân Tần Sơn, Giai đoạn 2 vừa được thêm vào nhà máy Tần Sơn ban đầu trong năm 2011. Đây là nơi có nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn bất kỳ nhà máy nào trên thế giới Ảnh: Wikimedia Commons
2,4 tỉ USD. Có 128 tầng và cao khoảng 633 mét, Tháp Thượng Hải là tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc. Đây cũng là tòa tháp cao thứ nhì thế giới Ảnh: Reuters
3,5 tỉ USD. Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh là dự án xây dựng duy nhất lớn nhất Đại lục kiêm tòa nhà lớn thứ sáu thế giới Ảnh: Flickr
4,5 tỉ USD. Thành phố mới Nanhui được dự kiến hoàn tất vào năm 2020 và sẽ là nơi ở của gần 1 triệu người Ảnh: Reuters
14 tỉ USD. Đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên là đường sắt tốc độ cao trên núi đầu tiên của thế giới Ảnh: Wikimedia Commons
16 tỉ USD. Cầu Vịnh Giao Châu là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài khoảng 41,8 km, gần hết chiều dài của một cuộc đua marathon Ảnh: Reuters
35 tỉ USD. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải là dự án đường sắt cao tốc dài nhất thế giới được xây dựng trong một giai đoạn duy nhất Ảnh: Reuters
322 tỉ USD. Đến năm 2030, Trung Quốc có kế hoạch đưa 42 triệu dân từ vùng có 9 thành phố vào một siêu đô thị khổng lồ ở Đồng bằng Châu Giang. Khi thời gian thi công kết thúc, nơi này được cho là sẽ có 80 triệu người Ảnh: Flickr
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.