An Giang xuất khẩu xoài sang Mỹ

Thanh Dũng
Thanh Dũng
19/05/2019 08:00 GMT+7

Ngày 18.5, UBND tỉnh An Giang và Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre) đã công bố xuất khẩu 1 tấn xoài cát Hòa Lộc đầu tiên của tỉnh này sang Mỹ bằng đường hàng không.

Đây là số xoài do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bến Bà Chi (H.Tri Tôn) trồng, xoài được lựa chọn đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Việc xuất khẩu này được kỳ vọng cho các lô hàng xoài tiếp theo được xuất khẩu sang các nước Nhật, Hàn Quốc...
Ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết diện tích trồng xoài của tỉnh mỗi năm đạt bình quân gần 9.700 ha; trong đó có khoảng 7.700 ha xoài Ba màu (xoài Đài Loan) và xoài cát Hòa Lộc. Hiện An Giang có khoảng 7.000 ha xoài đang cho trái với sản lượng khoảng 95.000 tấn/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.