Ấn Độ tổ chức xổ số để khuyến khích dân bớt dùng tiền mặt

16/12/2016 11:35 GMT+7

Giữa cuộc khủng hoảng tiền mặt, chính phủ Ấn Độ công bố kế hoạch chi 50 triệu USD cho người dân để khuyến khích họ dùng tiền kỹ thuật số.

Theo CNN, có đến 2 triệu người Ấn Độ có thể hưởng lợi từ đợt xổ số tạm thời vốn dựa trên số thẻ căn cước liên kết với hệ thống thanh toán điện tử của chính phủ.
Những người sử dụng hệ thống sẽ nhận được một con số, con số này đi vào chương trình rút thăm hằng ngày và 15.000 người may mắn thắng cuộc sẽ nhận 1.000 rupee mỗi người, tương đương 15 USD. Đợt rút thăm hằng tuần sẽ tìm ra thêm 7.000 người chiến thắng, mỗi người nhận được từ 5.000 rupee đến 100.000 rupee.
Các nhà bán lẻ sử dụng hệ thống này cũng cơ hội “trúng số”. 7.000 nhà bán lẻ sẽ giành chiến thắng để nhận từ 2.500 rupee đến 50.000 rupee mỗi tuần. Đợt xổ số được chính phủ Ấn Độ xem là món quà Giáng sinh gửi đến đất nước này bắt đầu từ ngày 25.12 kéo dài đến hết ngày 14.4.2017. Vào ngày kết thúc, xổ số sẽ có thêm sáu giải thưởng nữa có giá trị từ 17.000 USD đến 1,5 triệu USD.
Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bất ngờ loại bỏ hai mệnh giá giấy bạc lớn nhất nhằm giải quyết nạn tham nhũng và trốn thuế. Song quyết định cấm toàn bộ giấy bạc 500 và 1.000 rupee, thay thế chúng bằng tiền giấy 500 và 2.000 rupee mới, vô giá trị 86% lượng tiền mặt của Ấn Độ chỉ trong một đêm. Điều này khiến nền kinh tế rơi vào cảnh hỗn loạn.
Phần lớn giao dịch mua bán ở quốc gia Nam Á được thực hiện bằng tiền mặt. Amitabh Kant, người điều hành một viện chính sách của chính phủ cho hay: “Hiện nay chỉ có 5% chi tiêu tiêu dùng cá nhân ở Ấn Độ thực hiện bằng kỹ thuật số. Mục tiêu của chúng tôi là biến thanh toán kỹ thuật số trở thành bước đi lớn trong nước”.
Các hãng thanh toán không dùng tiền mặt và ví di động thực sự bùng nổ kể từ lệnh cấm giấy bạc rupee. Chính phủ Ấn Độ hiện cố gắng thuyết phục người dân sử dụng các hệ thống này.

tin liên quan

Kim cương 'ế' vì Ấn Độ đổi tiền
Giao dịch kim cương trên thế giới đang chậm lại và nhà cung cấp kim cương hàng đầu thế giới đang đổ lỗi cho nỗ lực xóa bỏ “tiền đen” của Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.