Aeon sẽ trả hơn 800 triệu USD để mua Big C Việt Nam?

16/03/2016 17:00 GMT+7

Hãng bán lẻ Pháp Casino Guichard-Perrachon, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam đang tiến gần hơn đến thỏa thuận bán thương hiệu này cho một trong các tập đoàn đã nộp hồ sơ chào mua.

Hãng bán lẻ Pháp Casino Guichard-Perrachon, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam đang tiến gần hơn đến thỏa thuận bán thương hiệu này cho một trong các tập đoàn đã nộp hồ sơ chào mua.

Người tiêu dùng mua sắm trong siêu thị Big C Miền Đông - Ảnh: Khả HòaNgười tiêu dùng mua sắm trong siêu thị Big C Miền Đông - Ảnh: Khả Hòa
Bloomberg đưa tin hãng Casino Guichard-Perrachon sẽ bước vào vòng thứ hai tìm đơn vị chào mua thương hiệu Big C ở Việt Nam trong vài tuần tới. Tập đoàn Aeon là một trong số các doanh nghiệp đã nộp đơn chào mua Big C ở vòng đầu tiên với giá hơn 800 triệu USD.
Tập đoàn Casino Guichard-Perrachon đang bán tài sản ở châu Á và Mỹ La tinh để giảm nợ trong lúc tập trung vào các cửa hàng tiện lợi ở Pháp - thị trường lớn nhất của hãng.
Việc bán thương hiệu Big C ở Việt Nam nếu hoàn tất sẽ theo chân thỏa thuận bán chuỗi siêu thị Big C Supercenter ở Thái Lan của Casino cho doanh nghiệp TCC của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi với giá 3,1 tỉ EUR, tương đương 3,4 tỉ USD.
Một vài doanh nghiệp khác nộp hồ sơ ngỏ ý mua Big C gồm: tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, Central Group và TCC của Thái Lan. Phát ngôn viên hãng Casino và Aeon từ chối bình luận về vấn đề này.
Doanh số bán lẻ đi lên và đầu tư nước ngoài bùng nổ là hai yếu tố giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Nếu đạt mức tăng GDP 6,7% được chính phủ dự báo cho năm nay, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.