ADB nâng dự báo tăng trưởng ở châu Á

21/07/2017 07:27 GMT+7

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho châu Á trong hai năm 2017 và 2018, và Đông Nam Á tiếp tục góp phần quan trọng trong đà phát triển này.

Trong báo cáo Viễn cảnh phát triển châu Á được ADB công bố ngày 20.7, khu vực châu Á, bao gồm 45 nền kinh tế, được dự kiến tăng lần lượt 5,9% và 5,8% trong năm nay và năm sau, so với mức dự đoán trước đó là 5,7% cho cả hai năm. Ba nền kinh tế của ASEAN cũng được điều chỉnh vượt hơn kỳ vọng, bao gồm tỷ lệ tăng trưởng GDP của Malaysia được nâng từ 4,4% lên 4,7% trong năm 2017; Philippines từ 6,4% và 6,6% trong 2017 và 2018 lên 6,5% và 6,7%; Singapore từ 2,2%, 2,3% tăng lên 2,4%, 2,5%.
Nguyên nhân đằng sau sự tăng trưởng này là nhu cầu xuất khẩu hàng tiêu dùng từ điện thoại thông minh, ô tô đến các mặt hàng gia dụng khác giúp duy trì xu hướng gia tăng từ cuối năm ngoái, tạo động lực cho các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu của châu Á có cơ hội phất lên. Theo đó, sản lượng xuất khẩu tại Indonesia, Philippines, Malaysia và VN cũng hồi phục, tạo đà cho tăng trưởng. Tuy nhiên, VN vẫn duy trì mức tăng trưởng 6,5% và 6,7% như báo cáo trước đây. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.