96% người Việt xếp mình vào tầng lớp trung lưu

15/03/2016 06:00 GMT+7

Ngày 14.3, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu về đời sống và con người khu vực Đông Nam Á (Hill Asean) thuộc Tập đoàn Hakuhodo của Nhật cho biết, có đến 96% người VN cho rằng mình thuộc tầng lớp trung lưu.

Ngày 14.3, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu về đời sống và con người khu vực Đông Nam Á (Hill Asean) thuộc Tập đoàn Hakuhodo của Nhật cho biết, có đến 96% người VN cho rằng mình thuộc tầng lớp trung lưu.

Không có người nào ở VN cho rằng mình có thu nhập cao và chỉ có 4% cho rằng mình có mức thu nhập thấp. Con số này lớn hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực như: Singapore 85%, Malaysia 79%, Indonesia 72%, Thái Lan 80%.
Còn tính theo thu nhập thực tế chỉ có 50% người Việt thuộc tầng lớp trung lưu (thu nhập từ 9 - 20 triệu đồng/ tháng). Chính vì vậy mà Hill Asean đưa ra khái niệm: “Tầng lớp trung lưu không giới hạn”.
Tầng lớp này chiếm tỷ lệ lớn trong xã hội VN hiện nay, họ khéo léo tìm cách để sống theo cách mà mình mơ ước dù chi tiêu không cân bằng với mức thu nhập hiện có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.