80.000 hộ dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

08/08/2016 10:40 GMT+7

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM gửi UBND TP về kết quả điều tra, khảo sát, thống kê nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn, trong 5 năm tới sẽ có tổng cộng hơn 80.000 hộ có nhu cầu.

 Trong đó giai đoạn 2016 - 2018 nhu cầu mua nhà chiếm khoảng 55,6%, với khoảng 44.500 căn; giai đoạn 2019 - 2020 chiếm 38,5%, với khoảng 30.500 căn và sau năm 2020 chiếm khoảng 5,9%, với khoảng 5.000 căn. Đa số người dân có nhu cầu mua nhà diện tích khoảng từ 40 - 60 m2.
Về giá căn hộ, kết quả khảo sát giá nhà trung bình khi chọn phương thức trả tiền 1 lần ghi nhận khoảng 792,6 triệu đồng/căn, còn giá nhà khi chọn phương thức thuê mua (nộp tiền hằng tháng) được mong đợi khoảng 3,7 triệu đồng/tháng và đối tượng chọn giá thuê dài hạn trung bình 920.000 đồng/tháng (có thể thấp hơn 700.000 đồng/tháng).
Khoảng 30% có nguyện vọng ở khu vực 6 quận mới và gần 20% muốn ở khu vực ngoại thành.

tin liên quan

Khốn khổ vì 'ưu đãi'
Dù Thủ tướng đã chính thức gia hạn gói vay 30.000 tỉ đồng đến hết năm 2016, nhưng nhiều gia đình vay vốn ở gói này đang lo lắng vì ngân hàng thông báo sẽ tính lãi suất thị trường cho các khoản giải ngân sau 1.6.2016, do chưa có văn bản hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.