8 điều ngỡ ngàng về Qatar và hàng không Vietjet

24/01/2018 11:15 GMT+7

Qatar không chỉ là quốc gia giàu nhất thế giới mà cuộc sống ở đất nước vùng Vịnh này cũng rất khác biệt so với những nước khác.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa lập thêm chiến công rực rỡ tại giải vô địch U23 châu Á, đánh bại U23 Qatar - đội đến từ đất nước giàu có nhất thế giới. Không chỉ giàu có, Qatar còn có nhiều điều rất thú vị để khám phá, mà dưới đây chỉ là một số ít.

Quốc gia giàu bậc nhất thế giới

Theo trang Business Insider, thu nhập bình quân đầu người của người dân Qatar vào năm 2016 rơi vào khoảng hơn 3 tỉ đồng/năm. Nguồn thu khổng lồ của quốc gia này vẫn chủ yếu từ dầu mỏ. Theo số liệu của tạp chí kinh tế nổi tiếng công bố đầu năm 2017, GDP bình quân đầu người của Qatar xếp ở vị trí cao nhất, vào khoảng 129.726 USD.
Đất nước an toàn bậc nhất thế giới

Qatar không hề có đồi núi hay rừng cây. Với địa thế nằm bên rìa sa mạc, Qatar tránh được hầu hết các thảm họa tự nhiên và được coi là quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Ngược lại, các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới bao gồm Vanuatu, vùng rãnh Tonga và Philippines - quốc gia không hề có rừng, núi. Qatar nằm trong số 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với Marino, đảo Greenland và Oman là không hề có rừng.
Không có rừng, núi, đồi nhưng tại Qatar có rất nhiều công trình nghệ thuật
Không có rừng, núi, đồi nhưng tại Qatar có rất nhiều công trình nghệ thuật
Quốc gia giàu nhất thế giới cũng không hề có bất cứ một ngọn đồi nào. Cả đất nước này nằm ở vùng khá thấp, chỉ cách mực nước biển khoảng 28 m. Bù đắp cho hạn chế về tự nhiên là làn sóng các tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới xuất hiện ngày càng nhiều ở thủ đô Doha.
...và các tòa nhà chọc trời
...và các tòa nhà chọc trời
Sân bay Hamad ở Qatar nổi danh thế giới bởi gấu bông khổng lồ
Gấu bông Lamp khổng lồ được dựng bởi nghệ sĩ người Thụy Sĩ Urs Fischer hiện vẫn được đặt trong sân bay Hamad. Gấu bông được tạo ra với mục đích khiến cho cảng hàng không này nhìn "thân thiện hơn, đồng thời nhắc nhở mọi người dù đi đâu về đâu thì cũng nhớ về chốn sinh ra và nuôi dưỡng tuổi thơ của mình”. Gấu Lamp ước tính có giá lên tới 6,8 triệu USD.
Cả đất nước chỉ có 2 cửa hàng bán rượu
Qatar chỉ có hai cửa hàng được phép bán rượu trên toàn quốc, đặt tại thủ đô Doha và do Công ty Phân phối Qatar điều hành. Để mua rượu tại đây, bạn cần thư của ông chủ xác nhận số tiền lương kiếm được hằng tháng và chỉ được mua một lượng hạn chế.
Cư dân Qatar không sống về đêm
Qatar không phải một điểm đến phù hợp cho những du khách thích cuộc sống về đêm. Nếu muốn tìm các quán bar hay club, Doha là lựa chọn duy nhất nhưng số lượng không nhiều. Khỏa thân hay mặc trang phục “khêu gợi”, bao gồm quần ngắn, áo ba lỗ đều bị xem là bất hợp pháp ở Qatar, kể cả trên bãi biển hay các địa điểm dã ngoại.
Đất nước có dịch vụ hàng không tốt bậc nhất trên thế giới
Hãng hàng không Qatar Airways đã 4 lần được công nhận là dịch vụ hàng không tốt bậc nhất trên thế giới vào các năm 2011, 2012, 2015 và mới đây nhất là năm 2017 bởi tổ chức Skytrax.
Để đạt danh hiệu này Qatar Airways đã phải hết sức cố gắng sau khi đất nước bị các quốc gia Ả Rập láng giềng cô lập.
Điều bất ngờ ít ai biết là hãng hàng không 5 sao Qatar Airway lại có thỏa thuận Interline (bay liên danh) và Code share với hãng hàng không Vietjet của Việt Nam. Hành khách của 2 hãng có thể lấy vé và kết nối các dịch vụ, các chuyến bay với nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Qatar Airway và Vietjet tương đồng về chuẩn mực vận hành, an toàn khai thác và dịch vụ, không kể khoang khách thương gia do Vietjet không khai thác khoang này.
Tiếp viên Vietjet bay tại khu vực Trung Đông, các sân bay Doha, Abu Dhabi...
Tiếp viên Vietjet bay tại khu vực Trung Đông, các sân bay Doha, Abu Dhabi...
Qatar không được nghỉ ngày chủ nhật
Ngày nghỉ cuối tuần của dân Qatar là ngày thứ sáu và thứ bảy. Hầu hết các cửa hàng ở Qatar sẽ đóng cửa vào buổi sáng ngày thứ sáu, sau đó sẽ mở cửa lại vào buổi cầu nguyện Jum' Ah, cũng trong buổi chiều cùng ngày.
Bóng đá là môn thể thao vua ở Qatar
Cũng như nhiều quốc gia khác, người dân Qatar đặc biệt yêu thích bóng đá. Vào bất cứ thời điểm nào trong năm, tại bất cứ sân vận động nào của Qatar cũng đều tổ chức một trận đấu nằm trong khuôn khổ các giải đấu.
Qatar đang cho thấy mình sẵn sàng đăng cai World Cup năm 2022. Vậy nên, việc thua đội tuyển U23 Việt Nam hầu như nằm ngoài dự báo của người hâm mộ cũng như cả cộng đồng Qatar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.